Anh hùng Trần Kim Chiến với những chiến công từ đại ngàn Tây Bắc đến Khu VI

Thứ Tư, 27/04/2016, 13:24
Tháng 3-2016, tôi gặp Đại tá Trần Kim Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai - con đồng chí Trần Kim Chiến khi anh cùng đồng đội, người thân có mặt tại hội trường Bộ Công an dự lễ vinh danh, trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ cho 6 cá nhân, trong đó có liệt sỹ Trần Kim Chiến.


Hôm đó, một người bạn chiến đấu của đồng chí Trần Kim Chiến là Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học CAND cho biết, trong một lần lên Lào Cai công tác, ông cùng đồng đội đã đến thăm mẹ con anh Ngọc tại căn hộ tập thể của Công an tỉnh.

Những chuyện kể của Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh về thời chiến đấu gian khổ của liệt sỹ Trần Kim Chiến ở An ninh Khu VI làm gia đình anh Ngọc xúc động, mẹ anh khóc mãi và câu chuyện đó cũng là để anh Ngọc hiểu thêm về bố, nguyện phấn đấu, noi theo.

Anh hùng, liệt sỹ Trần Kim Chiến sinh tháng 1-1928, quê quán tại thôn Thượng Lao, xã Đại Đồng (nay là xã Thượng Vực), huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Trước khi hy sinh, ông đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban An ninh Khu VI. Tham gia Cách mạng từ  tháng 4-1944, năm 18 tuổi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 5-1946). Đã từng học cao cấp an ninh tại Học viện An ninh Liên Xô 2 năm, ông có mặt trên nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam và hy sinh  ngày 13-8-1967.

Đồng chí Trần Kim Chiến (người đứng thứ 2 hàng đầu tiên bìa phải ảnh) cùng gia đình và đồng đội trước khi vào chiến trường miền Nam. (ảnh tư liệu do gia đình cung cấp)

Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc được giải phóng, nhưng bọn phản động tay sai và các thế lực thù địch vẫn chống phá quyết liệt chính quyền cách mạng non trẻ. Trước ngày đình chiến, đế quốc Pháp đã chuẩn bị kế hoạch cài cắm cho bọn tàn quân, bọn phỉ, biệt kích tiếp tục hoạt động.

Ngày 24-7-1954, chúng thả gần 700 dù tiếp tế xuống huyện Sapa và Bắc Hà (Lào Cai), chúng đưa bọn đầu sỏ phỉ và một số thanh niên người dân tộc ở Bát Xát (Lào Cai) về Hà Nội huấn luyện, sau đó tung trở về Lào Cai để hoạt động chống phá cách mạng. Trước sức đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng vũ trang nhân dân ta, bọn phỉ đã tan rã từng mảng, có nhiều tên đầu sỏ ra đầu thú. Tuy nhiên, một số tên cầm đầu ngoan cố tìm mọi cách đưa lực lượng trốn sang Lào, móc nối với số đã chạy sang trước đó để tổ chức lực lượng quay về Việt Nam hoạt động.

Trước tình hình đó, năm 1956, đồng chí Trần Kim Chiến đã được tổ chức điều động lên tăng cường cho Công an Lào Cai và giữ chức vụ Phó trưởng Ty Công an Lào Cai (từ năm 1956 – 1964). Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí đã cùng Ban lãnh đạo Ty Công an Lào Cai tập trung củng cố xây dựng lực lượng, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác vận động quần chúng, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và đấu tranh chống phản cách mạng, liên tiếp lập nhiều chiến công, góp phần đánh bại các hoạt động gián điệp, biệt kích, hoạt động chiến tranh tâm lý của kẻ địch.

Đồng chí Trần Kim Chiến còn lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong quá trình chi viện cho chiến trường miền Nam. Được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Ban An ninh Khu VI, đồng chí Trần Kim Chiến luôn sát cánh cùng với lực lượng An ninh Khu VI, tiến hành công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ khu căn cứ cách mạng miền Nam.

Đây là địa bàn rất gian khổ, ác liệt do địa hình bị chia cắt và địch thường xuyên càn quét nhưng anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, vượt qua khó khăn, chịu đựng gian khổ, chỉ đạo sâu sát lực lượng An ninh Khu VI dũng cảm bám địa bàn, bám dân và lập được nhiều chiến công hiển hách, tổ chức nhiều trận đánh tiêu diệt địch, trấn áp bọn phản động, ác ôn.

Đầu tháng 8-1967, theo kế hoạch, đồng chí xuống địa bàn thôn Châu Hanh, xã Phan Thanh, huyện Phan Lý Chàm (nay là huyện Bắc Bình), tỉnh Bình Thuận để xây dựng cơ sở và mở rộng căn cứ. Đoàn công tác gồm 10 đồng chí do đồng chí Năm Hưng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phan Lý Chàm phụ trách. Sáng sớm 13-8-1967, đoàn công tác của đồng chí Chiến đã bị địch tập kích bất ngờ.

Trong tình thế hiểm nghèo, ông đã lệnh cho lực lượng bảo vệ tập trung bảo vệ đồng chí Năm Hưng và các đồng chí trong đoàn công tác rút lui an toàn, còn ông ở lại chiến đấu kìm chân địch và đã anh dũng hy sinh. Khu uỷ Khu VI đã phát động học tập gương chiến đấu ngoan cường, dũng cảm hy sinh của đồng chí Trần Kim Chiến trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc địa bàn Khu VI; đồng thời, đề nghị Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.

Sau ngày giải phóng miền Nam, phần mộ của liệt sỹ bị thất lạc, chưa  được tìm thấy, vì vậy việc truy tặng các danh hiệu vinh dự của Đảng, Nhà nước đối với đồng chí chưa thực hiện được. Nhiều năm trôi qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai vẫn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cùng gia đình tìm kiếm trong suốt hơn 40 năm và đã may mắn tìm được mộ liệt sỹ Trần Kim Chiến, đưa về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lào Cai (năm 2008). Công an Lào Cai đã tổ chức phát động đợt học tập và làm theo tấm gương hy sinh dũng cảm của liệt sỹ Trần Kim Chiến trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Ngày 26-4, tại TP Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và các quyết định khen thưởng cấp Nhà nước cho Anh hùng liệt sỹ Trần Kim Chiến, nguyên Phó Trưởng Ty Công an Lào Cai, Ủy viên Ban An ninh Khu VI.

Tại buổi lễ, đại diện gia đình liệt sỹ Trần Kim Chiến, Đại tá Trần Kim Ngọc (con trai liệt sỹ Trần Kim Chiến) đã bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức buổi lễ truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang cho liệt sỹ Trần Kim Chiến. Nhân dịp này, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương Anh hùng liệt sỹ Trần Kim Chiến, để xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch vững mạnh. (PV)
Anh Hiếu
.
.
.