Giữ bình yên vùng biên ải

Thứ Năm, 24/05/2018, 13:55
Nằm ở cực Nam Tổ quốc, có cả biên giới trên biển và đất liền, hiếm có đô thị nào ở phương Nam hữu tình như thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ của núi non và biển cả là những công trình hiện đại được điểm tô khéo léo.


Chúng tôi đến đô thị hữu tình này vào một buổi sáng cuối mùa xuân, cùng với cơn mưa bất chợt của vùng biên ải để tìm hiểu về công cuộc giữ gìn an ninh quốc phòng của các cán bộ chiến sĩ CAND nơi mảnh đất địa đầu Tây Nam Tổ quốc.

Trọng điểm an ninh biên giới

Tiếp chúng tôi ở Công an thị xã nằm kế bờ sông Giang Thạnh, Trung tá Nguyễn Viết Đông, Phó Trưởng Công an thị xã Hà Tiên, cho biết dù có diện tích khá khiêm tốn và dân số không lớn, nhưng thị xã là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, vì là nơi có vị trí chiến lược đối với quốc phòng và an ninh của Tổ quốc. 

Trên địa bàn thị xã vừa có biên giới trên bộ trải dài 12 cây số với 9 cột mốc cùng với nước bạn Campuchia; lại vừa có biên giới biển chung với cả Campuchia và Thái Lan. 

Ngoài ra, thị xã còn có Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, là cửa ngõ giao thương trao đổi chủ yếu giữa Việt Nam và Campuchia. Địa bàn thị xã là nơi sinh sống của cả 3 dân tộc chính gồm Kinh, Hoa và Khmer sống đan xen với nhau, nên cũng phát sinh nhiều vấn đề khá phức tạp.

Trung tá Nguyễn Viết Đông, Phó Trưởng Công an thị xã Hà Tiên.

Đặc biệt, Hà Tiên là nơi có cột mốc 314, cột mốc cuối cùng trên đất liền ở vùng cực Nam của Tổ quốc. 

Theo Trung tá Nguyễn Viết Đông, cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó không chỉ phân định biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia, mà còn để phân định biên giới trên biển giữa nước ta và Campuchia, Thái Lan. Vì vậy, công tác cắm cột mốc này là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của quốc gia. 

Trong công tác đàm phán để đặt cột mốc, Công an thị xã Hà Tiên và tất cả các ngành chức năng liên quan đã làm việc hết sức mình để tạo được lợi thế phân định biên giới trên biển, và việc đàm phán hết sức thành công. 

“Bình thường các cột mốc khác chỉ có quan chức Bộ Ngoại giao và các quan chức, cơ quan địa phương đến khánh thành, nhưng cột mốc 314 vinh dự được Thủ tướng 2 nước đến tận nơi để khánh thành, và đồng thời tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại thị xã, là hội nghị thứ 3 trên toàn quốc tính đến thời điểm đó”, Trung tá Đông cho biết.

Về vấn đề an ninh biên giới, một trong những khó khăn của Hà Tiên là tập trung quá đông người dân tộc Khmer, đặc biệt tại xã Mỹ Đức, nơi người Khmer chiếm gần 50% dân số và có quan hệ thân tộc rất phức tạp với người Khmer bên nước bạn Campuchia, nên đã nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự biên giới. 

Trong thời gian vừa qua, Công an thị xã đã tham mưu cho chính quyền để bảo đảm về đối ngoại và an ninh biên giới. Hàng năm đơn vị cũng ký kết với Công an nước bạn và các lực lượng giáp biên của nước bạn như lực lượng Biên phòng bảo vệ biên giới, Cảnh sát bảo vệ biên giới, Cảnh sát biển, Công an huyện cửa khẩu để đảm bảo công tác an ninh biên giới.

Tuyến biên giới Hà Tiên còn có đặc điểm phức tạp là ngay tại cửa khẩu phía Campuchia có rất nhiều casino. Đặc biệt, có nguyên một khu vực do người Trung Quốc thuê để thành lập một khu đánh bạc riêng biệt, thu hút rất nhiều con bạc ở Việt Nam sang, có người tận TP Hồ Chí Minh xuống để đánh bạc. Vì vậy, tuyến biên giới rất nhiều vấn đề phức tạp, những đối tượng xấu lợi dụng người đi đánh bạc để trà trộn mua bán ma túy, trộm cắp, trộm bên này đem qua bên kia bán...

“Tuy nhiên, Công an Hà Tiên thời gian qua đã phối hợp tốt với Công an nước bạn để ngăn chặn và phát hiện kịp thời, không để phát sinh những vụ việc phức tạp”, Trung tá Nguyễn Viết Đông cho biết.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Với phong cảnh hữu tình và ẩn chứa trong mình lịch sử của ngàn năm mở cõi, thị xã Hà Tiên là một trong những điểm đến du lịch được ưa thích ở cả trong và ngoài nước. 

Nhà thơ Đông Hồ từng miêu tả nét đẹp của thiên nhiên Hà Tiên quê ông như sau: “Ở đây kỳ thú thay có hầu như đủ hết! Có một ít hang sâu động hiểm của Lạng Sơn, một ít đảo đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long. Có một ít núi đá vôi của Ninh Bình, một ít thạch thất sơn môn của Hương Tích. Có một ít Tây Hồ, một ít Hương Giang. Có một ít chùa chiền của Bắc Ninh, một ít lăng tẩm của Phú Xuân. Có một ít Đồ Sơn, Cửa Tùng; một ít Nha Trang, Long Hải”.

Đặc biệt, với bề dày lịch sử hơn 300 năm kể từ khi được Đức Khai trấn Mạc Cửu khai phá, vùng đất Hà Tiên có rất nhiều lễ hội. Đặc biệt lễ giỗ Đức Khai trấn hàng năm thu hút rất đông khách du lịch, cao điểm có đến 1 vạn người mỗi ngày, nên tình hình an ninh trật tự theo đó cũng phức tạp lên. Để ứng phó với thực tại đó, Công an thị xã Hà Tiên đã đưa ra nhiều sáng kiến, trong đó nổi bật là các mô hình vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Cụ thể, trên địa bàn thị xã có 28 mô hình, trong đó có 7 mô hình tổ nhân dân tự quản “không tội phạm về tệ nạn xã hội”; 6 câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong hoạt động cho thuê lưu trú; 3 CLB xe honda ôm phòng chống tội phạm; 1 CLB phòng chống tội phạm trong hoạt động nhiếp ảnh; 1 mô hình tổ đưa rước khách đường thủy bến đò Cừ Đứt phòng chống tội phạm; 1 mô hình đội bốc xếp phòng chống tội phạm trên địa bàn chợ đầu mối và bến tàu Mương Đào; 1 mô hình tiếng loa an ninh trật tự; 6 mô hình đường dây nóng phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung tá Lê Đức An, Phó Trưởng Công an thị xã Hà Tiên.

Trung tá Lê Đức An, Phó Trưởng Công an thị xã Hà Tiên, cho biết chính nhờ những mô hình toàn dân này, lực lượng Công an thị xã đã phát huy được sức mạnh tổng thể giúp giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, và cũng nhờ Hà Tiên là “đất Phật, người hiền” nên tỷ lệ tội phạm ít, trọng án hầu như không có. 

Những hoạt động tội phạm như buôn lậu cũng nhỏ lẻ, chủ yếu là thuốc lá và đường cát. Tội phạm ma túy trên địa bàn cũng không lớn, mua bán ma túy chủ yếu là mua về sử dụng hơn là buôn bán quy mô. Trong 4 năm gần đây, Công an thị xã Hà Tiên đã có 2 năm liền đạt Đơn vị Quyết thắng và 2 năm đạt Cờ của Tổng cục.

“Để đạt được những thành tích như trong các năm vừa qua, ngoài được sự quan tâm chỉ đạo của Giám đốc, của Thị ủy, Ủy ban, một điều quan trọng là nội bộ phải đoàn kết, trên dưới một lòng, cán bộ chiến sĩ sẵn sàng xả thân vì công việc, có quyết tâm cao. 

Nhưng quan trọng nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã tham gia cùng với Công an để đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Dù còn một số vấn đề nhưng với một địa bàn biên giới như Hà Tiên là rất tốt, với nhiều mô hình rất sáng tạo”. - Đại tá Hồ Văn Hoàng - Trưởng Công an Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Long Viên
.
.
.