Ly kì những chuyên án "săn" tội phạm ngoại vùng biên ải

Chủ Nhật, 09/08/2015, 11:32
Những cuộc vây giáp ngoạn mục, bắt giữ thành công các đối tượng người Trung Quốc phạm tội nghiêm trọng, lẩn trốn ở Việt Nam… có khi chỉ bắt nguồn từ một cuộc điện thoại trao đổi thông tin giữa sỹ quan liên lạc hai nước hay từ một công văn được gửi đến từ Cục Công an Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).

Từ những thông tin đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Lào Cai, với sự nhiệt tình, trách nhiệm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ thành công nhiều đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ở Việt Nam.

Dân làm ăn trên tuyến biên giới Việt – Trung, thuộc địa bàn giáp ranh với tỉnh Lào Cai, ít người không biết đến Vương Cương (trú tại Đội 26, Nông trường Hà Khẩu, châu Hồng Hà, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Ngoài 30 tuổi, đối tượng này đã cầm đầu khoảng 100 đối tượng, hầu hết đều là những kẻ côn đồ, có tiền án, tiền sự, tiến hành các hoạt động bảo kê, gây rối trật tự công cộng ở khu vực giáp biên giới Việt –Trung.

Công an tỉnh Lào Cai trao trả đối tượng Lưu Hoa Thành cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Theo tài liệu do Cục Công an Hà Khẩu cung cấp, Vương Cương và đồng bọn đã gây ra vài chục vụ gây rối trật tự công cộng, do tranh giành lãnh địa làm ăn… Chuyên án được Cục Công an Hà Khẩu xác lập, các đệ tử của Vương Cương sau đó lần lượt bị bắt, riêng đối tượng này cao bay xa chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Công an Hà Khẩu có thông tin Vương Cương lẩn trốn tại Lào Cai.

Đầu tháng 7/2015, Cục Công an Hà Khẩu có công văn gửi tới Phòng PC45 Công an tỉnh Lào Cai, lần đầu vào ngày 10/7; lần thứ hai vào ngày 15/7, thông tin ban đầu xác định đối tượng Vương Cương ở Lào Cai, còn cụ thể địa chỉ nào thì không xác định được. Tài liệu do Cục Công an Hà Khẩu cho biết, Vương Cương là đối tượng côn đồ, manh động và rất liều lĩnh…Việc bắt giữ đối tượng vì thế đòi hỏi rất cẩn trọng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cán bộ Đội 2, nắm tình hình. Địa bàn rà soát tập trung vào các đối tượng người Việt Nam, từng có quan hệ làm ăn với Vương Cương. Trong quá trình này, việc giữ bí mật thông tin là yêu cầu quan trọng, hàng đầu được đặt ra. Tiết trời Lào Cai những ngày đó đỏng đảnh, đang nắng bỗng bất ngờ đổ mưa tầm tã.

Cán bộ Đội 2, Phòng PC45 Công an tỉnh Lào Cai không quản ngày đêm, lăn lộn ở địa bàn. Gần nửa tháng thu thập tài liệu, ngày 22/7, Vương Cương đã bị bắt giữ. Đúng như phán đoán của các trinh sát, sau khi trốn sang Việt Nam, đối tượng tá túc tại nhà của một số người Việt Nam, từng có quan hệ làm ăn với anh ta ở Trung Quốc. Ở những nơi đến, Vương Cương thường ở vài ngày rồi bỏ đi. Vào thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang có mặt tại khu công nghiệp thuộc phường Phố Mới, TP Lào Cai (Lào Cai). Trong thời gian Vương Cương lẩn trốn ở Việt Nam, bồ nhí của anh ta vẫn thường qua lại giữa hai bên biên giới thăm anh ta. Đối tượng Vương Cương sau đó đã được các trinh sát Đội 2, Phòng PC45 Công an tỉnh Lào Cai bàn giao cho Cục Công an Hà Khẩu.

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Trong những năm qua, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Công an Hà Khẩu thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin về tội phạm.

 Việc bắt giữ các đối tượng người Trung Quốc lẩn trốn ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Song trong nhiều năm qua, lực lượng Công an hai nước đã tiến hành thành công nhiều vụ án. Khoảng đầu tháng 6/2015, Phòng PC45 và Cục Công an Hà Khẩu vừa bắt giữ thành công Lưu Hoa Thành (30 tuổi, trú tại xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà). Thành là đối tượng trong băng nhóm hoạt động xã hội đen, tham gia nhiều vụ cố ý gây thương tích… sau đó lẩn trốn ở Việt Nam. Tiếp nhận công văn của Công an Trung Quốc, Phòng PC45 tổ chức truy bắt Thành, khi hắn đang lẩn trốn tại một quán ăn thuộc phường Kim Tân, TP Lào Cai. 

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam, thời gian qua góp phần giữ yên địa bàn, củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

Xuân Mai
.
.