Phát hiện 20 cá thể voọc chà vá sấy khô trên xe khách

Thứ Hai, 05/12/2016, 16:02
Đang trên đường vận chuyển nhiều cá thể voọc chà vá đã được sấy khô và 600 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.


Ngày 5-12, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết, mới đây khoảng 10h45 phút trưa ngày 2-12, tổ công tác phối hợp giữa Đội Cảnh sát PCTP về môi trường Công an quận Bắc Từ Liêm và đội QLTT số 33 Chi cục QLTT Hà Nội làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn ngã tư khu đô thị Nam Cường phát hiện chiếc ô tô khách BKS Cao Bằng 11K -4164 đang di chuyển theo hướng bến xe Mỹ Đình về cầu Thăng Long có dấu hiệu nghi vấn. 

Chiếc xe khách cùng toàn bộ 20 cá thể voọc chà vá sấy khô bị lực lượng cảnh sát Bắc Từ Liêm bắt giữ

Qua kiểm tra chiếc xe khách này, tổ công tác liên ngành phát hiện trong cốp xe có 2 bao tải màu trắng, bên trong chứa 20 cá thể động vật đã được sấy khô trong đó có 10 cá thể chân nâu, 5 cá thể chân xám và 5 cá thể chân đen; cùng 2 bao tải khác màu xanh bên trong chứa 600 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero. 

Qua giám định sơ bộ của viện sinh thái và tài nguyên sinh vật của viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho thấy các cá thể này là voọc chà vá. Toàn bộ số hàng cấm này cùng lái xe Đinh Văn Soát, 42 tuổi, trú tại tổ 16, phường Sông Bằng, TP Sông Bằng được đưa về trụ sở cơ quan Công an để xác minh làm rõ. 

Đấu tranh nóng, lái xe này khai nhận chở số hàng trên cho khách để chuyển lên Cao Bằng, sau đó đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, bước đầu cơ quan điều tra đã triệu tập 4 đối tượng liên quan.

Tâm Phạm
.
.
.