Xẻ thịt Voọc quý, sấy khô… mang đi bán

Thứ Bảy, 04/04/2015, 04:25
Mạnh và Phương khai nhận, đã đặt bẫy bắt 13 cá thể Voọc, sau đó xẻ thịt, sấy khô để đưa đi tiêu thụ.

Chiều 3/4, tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình cho biết, Hạt kiểm lâm của Vườn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Xuân Mạnh (44 tuổi), trú xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa và Đinh Tiến Phương (35 tuổi), trú tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

13 cá thể Voọc Hà Tĩnh quý hiếm bị các đối tượng Mạnh và Phương “hỏa thiêu” để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/2, tại khu vực cầu Cha Lo 3 - Hang Ka Xai thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, lực lượng kiểm lâm phát hiện Mạnh và Phương gùi 2 bao tải có chứa 13 cá thể Voọc Hà Tĩnh (trọng lượng 30kg).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, đã đặt bẫy bắt số Voọc trên, sau đó xẻ thịt, sấy khô để đưa đi tiêu thụ.

Sông Lam
.
.
.