Tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ đối tượng ném đá xe khách

Thứ Tư, 04/11/2015, 10:03
Ngày 4/11/2015, TAND huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với 2 bị cáo A Én và A Hẹo trong vụ ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh xảy ra vào đêm 1/7/2015

Theo cáo trạng, vào đêm 1/7/2015, khi ô tô khách biển số 82K-5677 của nhà xe Minh Quốc đang lưu thông từ Kon Tum đi Đà Nẵng thì bị 4 đối tượng gồm A Én (17 tuổi), A Hẹo (17 tuổi), A Hoài (16 tuổi) và Phạm Văn Bảo (14 tuổi) cùng trú thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô dùng đá ném. Hậu quả làm ô tô bị vỡ kính; cháu Lê Hà Phương Uyên (5 tuổi) là hành khách đi trên xe bị thương nhẹ.
A Hẹo (trái) và A Én.

Với các hành vi nguy hiểm trên, TAND huyện Đăk Tô tuyên phạt bị cáo A Én và  A Hẹo mỗi bị cáo 12 tháng cải tạo không giam giữ và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra. Riêng A Hoài và Phạm Văn Bảo do tại thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan điều tra đã không truy cứu trách nhiệm hình sự mà ra quyết định xử phạt hành chính.

N.H.Khôi
.
.
.