Tử hình đứa con bất hiếu

Thứ Ba, 17/05/2016, 11:10
Huỳnh Thanh Nam đang sử dụng ma túy thì bị cha bắt gặp. Tức giận, ông này liền chửi mắng và đánh Nam thì bị đối tượng dùng kéo đâm tử vong....


Hôm nay, 17-5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Nam (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tối 9-11-2015, sau khi uống rượu, Nam về nhà ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thì thấy cha là ông Huỳnh Văn Thành đang gây gổ với mẹ là bà Hà Thị Nga.

Thấy Nam vừa về đến nhà, ông Thành chuyển sang chửi Nam. Nam không nói gì mà bỏ vào phòng lấy ma túy ra sử dụng. Ông Nam vào theo thấy Nam đang sử dụng ma túy nên chửi tiếp và đánh Nam. Bực tức, Nam xông vào đánh lại rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông Thành.

Bị cáo Nam tại phiên xử.

Thấy hai cha con đánh nhau, bà Nga tri hô và nhờ hàng xóm qua can ngăn. Khi hàng xóm qua đến nơi, Nam cầm kéo chạy ra ngoài sau đó bị Công an đưa về trụ sở lấy lời khai và thu giữ hung khí gây án.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, 2 ngày sau, ông Thành đã tử vong.

A Huy
.
.
.