Nghịch tử giết cha vứt xác phi tang lĩnh án chung thân

Thứ Sáu, 30/01/2015, 16:53
Ngày 30/1, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Long An (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và tuyên phạt bị cáo Đặng Hùng Phương 28 tuổi, ngụ tại địa phương) mức án chung thân về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, cha ruột Phương). Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với cha ruột, Phương bị cha đuổi ra khỏi nhà và phải thuê phòng trọ sống. Ngày 4/10/2014, Phương rủ mấy người bạn đến nhà phụ mình dọn đồ đạc ra nhà trọ. Chiều cùng ngày, Phương tiếp tục xảy ra cự cãi với cha ruột. Phương trói cha ruột và lấy chày đâm tiêu đánh nạn nhân đến chết.

Gây án xong, Phương bỏ xác cha ruột vào túi xác cỡ lớn (loại thường đựng trái cây) bỏ vào bên trong. Lau xong vết máu trong nhà, Phương đi bộ ra quốc lộ thuê xe ôm vào nhà chở túi xách chứa xác ông Rô. Để tránh bị nghi ngờ, Phương nói bên trong là 2 con chó mang đi bán.

Bị cáo Đặng Hùng Phương tại phiên tòa.

Phương đón xe đò từ Vĩnh Long đi TP HCM và vứt xác ông ven quốc lộ 1A, gần khu vực hầm chui Tân Tạo, đối diện Công ty IFC (Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM). Sau đó, gã trở lại bến xe Miền Tây đi xe đò về lại tỉnh Vĩnh Long. Đến ngày 14/10/2014, Phương bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt về hành vi giết người.

Tại phiên tòa, Phương tỏ ra ăn năn và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai của Phương, lúc nhỏ gã và mẹ thường xuyên bị ông Rô đánh. Chán nản, mẹ Phương bỏ đi nơi khác sinh sống nên hằng ngày chỉ có 2 cha con. Có lần, ông Rô dẫn phụ nữ khác về nhà ngủ qua đêm. Vì bực tức, ấm ức dồn nén nhiều năm nên gã đã sát hại cha ruột dã man.

Văn Vĩnh
.
.
.