Tử hình đối tượng nghiện hút đốt xác nạn nhân và cướp tài sản

Thứ Năm, 26/04/2018, 09:33
Chiều 24-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Chiến (38 tuổi, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hình phạt chung là tử hình về bốn tội danh: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 14-10-2016, sau khi theo dõi ở một số khu vực, Chiến phát hiện căn nhà cấp 4 của anh Triệu Thái Hợp 35 tuổi, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) khóa cả cổng lẫn cửa. Trèo tường vào trong sân, Chiến thấy ô thoáng trên tường nhà có thể chui người vào được nên đã đột nhập. 

Tại đây, Chiến lấy trộm được chiếc máy tính xách tay cùng 1 điện thoại di động. Chiếc máy tính xách tay trộm cắp được, Chiến mang đi đổi lấy ma túy để thỏa mãn cơn nghiện hút. Còn chiếc điện thoại, anh ta cất giữ tại nhà.

Cũng với mục đích trộm cắp tài sản để lấy tiền sử dụng ma tuý, tối 10-11-2016, Chiến tới nhà bà Ngô Thị Lâm (56 tuổi, cách nhà bị cáo khoảng 300m), phát hiện người phụ nữ này mở cửa ôm đống quần áo đi xuống khu vệ sinh. 

Lợi dụng cơ hội này, Chiến lẻn vào nhà gia chủ và ẩn nấp. Ít phút sau, bà Lâm trở lại buồng ngủ và phát hiện Chiến đang nấp dưới gầm giường nên hô lớn. Sợ người khác phát hiện, Chiến đã lao vào bà Lâm để khống chế. 

Trong lúc giằng co, cả hai lăn xuống đến khu bếp. Bà Lâm vớ được chiếc chày gỗ định đánh Chiến thì bị anh này giằng lại và đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến bà Lâm tử vong tại chỗ. Gây án xong, Chiến lục soát nhà nạn nhân và lấy cắp được số tiền 430.000 đồng và 3 nhẫn vàng. 

Trước khi bỏ đi, Chiến còn dùng nhiều vật dụng xung quanh chất lên thi thể nạn nhân và phóng hỏa nhằm phi tang. Ngọn lửa bùng cháy to khiến ngôi nhà của bà Lâm cũng cháy rụi, thiệt hại nhiều tài sản. Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn. 

Sau gần 4 tháng truy lùng dấu vết tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, ngày 24-3-2017, Chiến bị cơ quan Công an bắt giữ khẩn cấp.

Tại phiên xử, bị cáo Chiến thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. 

NGUYỄN HƯNG
.
.
.