Đề nghị truy tố tên trộm giết người đốt xác tại Sóc Sơn

Thứ Ba, 04/07/2017, 21:13
Ngày 4-7, được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án giết người, đốt xác phi tang xảy ra tại địa bàn xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Hung thủ gây án là Tạ Văn Chiến, 37 tuổi.


Theo tài liệu điều tra, Chiến là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm, sống lang thang khắp nơi để trộm cắp tài sản. 

Ngày 10-11-2016, Chiến mượn chiếc xe máy của anh trai, lượn lờ xung quanh địa bàn sinh sống để tìm sơ hở trộm cắp. Khi đi qua nhà bà Ngô Thị Lâm (cách nhà Chiến khoảng 300m), thấy nhà bà Lâm khóa cửa, Chiến nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để trộm cắp. Chiến giấu chiếc xe máy ở gần đó, rồi lội qua ruộng để tiếp cận nhà bà Lâm bằng lối cửa sau. 

Đối tượng Tạ Văn Chiến.

Khi trèo tường đột nhập vào nhà bà Lâm, Chiến ngồi im nghe ngóng. Phát hiện thấy bà Lâm đi xuống nhà vệ sinh, Chiến nhanh chân lẻn vào nhà, chui vào gầm giường để chờ thời cơ. Sau khi tắm xong, bà Lâm đi vào giường ngủ thì phát hiện thấy Chiến đang chui dưới gầm giường lên đã tri hô. 

Chiến chui ra khỏi giường và bỏ chạy, bị bà Lâm đuổi theo, hai bên giằng co, Chiến giằng được chiếc chày gỗ đập vào đầu bà Lâm làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết bà Lâm đã chết, Chiến  lấy chiếu cói, quần áo chất lên xác nạn nhân để đốt nhằm phi tang và tạo hiện trường giả là một vụ hỏa hoạn.

Như vậy, sau 6 tháng điều tra, vụ án đã kết thúc. Đối tượng Tạ Văn Chiến đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thực hiện các bước tố tụng để đề nghị truy tố Chiến trước pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.