Truy tố một nguyên Phó Tổng biên tập lái xe tông chết 2 bố con

Thứ Sáu, 07/04/2017, 16:50

Từng bị toà án hai cấp đưa ra xét xử về hành vi tông chết hai người và tuyên mức án 3 năm tù, nhưng bản án xét xử ông Nguyễn Ngọc Thư đã bị Ủy ban thẩm phán huỷ bỏ, yêu cầu xử lại với khung hình phạt tù nặng hơn. 


VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thư (53 tuổi, ngụ quận 12, nguyên phó tổng biên tập Tạp chí HTV, thuộc Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 2 điều 202 BLHS với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù giam.

Đêm 25-12-2012, sau khi uống rượu bia, ông Thư lái xe ô tô Lexus lưu thông trên đường Lê Đức Thọ hướng từ Phạm Huy Thông về đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp). 

Khi đến ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, do tránh xe ngược chiều, ông Thư đã để xe va quẹt vào đuôi một xe máy rồi tiếp tục tông vào xe máy do ông Đào Ngọc Quảng (50 tuổi) điều khiển, phía sau chở con gái là Đào Hồng Ngọc (12 tuổi). Vụ tai nạn khiến hai cha con ông Quảng tử vong và một người đi đường bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, gia đình ông Thư đã hỗ trợ chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình ông Quảng với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Gia đình nạn nhân sau đó đã làm đơn bãi nại cho ông Thư, đồng thời không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Với hành vi trên, cuối tháng 8-2013, TAND quận Gò Vấp đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt ông Thư mức án 3 năm tù. Sau phiên xử sơ thẩm, ông Thư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
Ông Nguyễn Ngọc Thư tại phiên toà sơ thẩm năm 2013

Trong phiên xử phúc thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù đối với ông Thư.

Sau đó, Chánh án TAND Tối cao (nay là toà cấp cao) tại TP Hồ Chí Minh đã kháng nghị yêu cầu giám đốc thẩm hủy toàn bộ hai bản án mà TAND quận Gò Vấp và TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên trước đó.

Xử giám đốc thẩm, Ủy ban thẩm phán TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy hai bản án đã tuyên trước đó, trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng TP Hồ Chí Minh điều tra, xét xử lại từ đầu.

Sau một thời gian điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thư về tội danh như đã truy tố.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.