Truy tố hai đối tượng làm giả thực phẩm chức năng

Thứ Hai, 11/07/2016, 09:52
VKSND TP Hồ Chí Minh vừa quyết định truy tố Trần Thị Thanh Ly (36 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) và Dương Minh Tiến (39 tuổi, ngụ quận 8) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".


Khoảng tháng 4-2015, Ly thuê phòng trọ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và thuê Tiến thực hiện việc sản xuất thực phẩm chức năng giả các hiệu của công ty dược phẩm nhập khẩu, phân phối độc quyền tại Việt Nam. Nguồn nguyên liệu sản xuất cùng bao bì, vỏ hộp, tem nhãn, giấy hướng dẫn sử dụng... 

Ly khai đặt mua của một số đối tượng không rõ lai lịch. Các máy đóng hạn sử dụng, máy sấy màng co, Ly mua tại cửa hàng ở đường Hàn Hải Nguyên, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Mua nguyên liệu xong, Ly hướng dẫn Tiến quy trình làm giả sản phẩm. Số thực phẩm chức năng Tiến nhận về đều là loại bán thành phẩm, chưa dán nhãn.

Quá trình làm ăn phi pháp, để che giấu nhân thân, Ly sử dụng CMND giả tên Lê Thị Thanh Tịnh để thuê phòng trọ. Sau một thời gian hoạt động, ngày 7-9-2015, khi Tiến đang trên đường giao nhận hàng thì bị bắt quả tang. 

Quá trình điều tra, do Ly đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, Ly lại tiếp tục phạm tội mới. 

Cụ thể, vào ngày 7-1-2016, trên đường Nguyễn Biểu (quận 5), tổ công tác của Phòng PC46 - Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Nguyễn Hồng Tân đang vận chuyển 250 chai thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Tân tại quận 7, lực lượng Công an thu giữ một số lượng lớn thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Tân khai nhận là người làm thuê cho Ly. Ly đã bị bắt tạm giam sau đó.

A.Huy
.
.
.