Truy đuổi kẻ trộm táo tợn, hai “Hiệp sỹ” bị thương

Thứ Hai, 29/10/2018, 13:56
Qúa trình truy đuổi nghi can trộm tài sản, hại "Hiệp sỹ" đã bị ép và đạp xe té ngã bị thương...

Chiều 29-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Quang Bảo Trung (29 tuổi, quê quán Nghệ An; ngụ Bình Phước) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng cùng tang vật

Theo điều tra ban đầu: Lúc 13h ngày 28-10, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải (ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được tin báo từ ông Nguyễn Thế Khải (66 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) về việc, bị mất trộm xe máy BKS 61N1-107.61 để trước nhà. Sau đó, anh Hải vừa báo cơ quan Công an, vừa cùng đồng đội gồm, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàn Nam, Nguyễn Hồng Ý, Lê Chí Trung và Dương Tài chia ra các ngã đường tìm kiếm.

Đến 13h15’ cùng ngày, nhóm “Hiệp sỹ” phát hiện đối tượng điều khiển xe máy trên với tốc độ cao, lưu thông trên đường ĐT743 (thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) nên truy đuổi. Đến Đại Lộ Bình Dương (thuộc phường Phú Hoà), đối tượng đã ép xe, đạp ngã 2 “Hiệp sỹ” Phan Văn Tú và Phạm Tấn Thanh khiến các nạn nhân bị thương. 

Lúc này, các “Hiệp sỹ” còn lại tiếp tục truy đuổi đối tượng. Đến đường Thủ Khoa Huân, các anh mới dừng được xe, khống chế được đối tượng cùng tang vật. Đối tượng còn khai nhận, từng có 2 tiền án, tiền sự về hành vi trộm và huỷ hoại tài sản.

C.Bình
.
.
.