Trộm vàng hàng xóm chôn dưới đất vẫn lộ tẩy

Thứ Hai, 31/07/2017, 15:45
Tuy chôn tiền vàng dưới đất, đối tượng vẫn không thể "che mắt" lực lượng Công an...

Chiều 31-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Trần Phúc Chất (28 tuổi) và Ngô Minh Lộc (23 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Chất

Cách đây vài ngày, bà Dương Thị B (50 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) đến cơ quan Công an cầu cứu về việc, gia đình bà bị kẻ gian đột nhập trộm tiền và vàng với tài sản (thiệt hại ước tính 60 triệu đồng). 

Qua điều tra, trinh sát bắt giữ Chất. Đối tượng là hàng hóm của gia đình bà B. Chất khai nhận, lúc 4h30’ngày 20-7, do biết gia đình bà B, thường dậy sớm để đi làm, Chất nảy sinh ý định vào nhà trộm. Canh lúc gia đình bà B đi vắng, Chất đột nhập vào nhà trộm 30.260.000đ và 8,5 chỉ vàng 24K rồi mang về nhà cất giấu. Sau đó, Chất lấy một ít tiền tiêu xài và trả nợ. Số vàng và tiền còn lại, Chất mang đến nhà mẹ ruột ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu (Tây Ninh) chôn xuống nền đất cất giấu.

Đối tượng Lộc

Trước đó, chiều 20-7, ông Đặng Thái Hòa (48 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) để xe máy BKS 70S2: 6697 trước nhà rồi ra phía sau làm việc. Sau đó, ông Hòa trở ra thì chiếc xe đã bị trộm mất. Qua điều tra, Công an huyện Tân Châu bắt khẩn cấp Lộc, khi y đang lẩn trốn khu vực gần nhà. Lộc thừa nhận hành vi trộm tài sản của hàng xóm như trên.

T.N
.
.
.