Quyết liệt ngăn chặn nạn mua bán người

Thứ Hai, 11/04/2016, 12:52
“Tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người (MBN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2011 đến nay có lúc diễn biến phức tạp và hiện nay đang còn tiềm ẩn nhiều yếu tố dễ phát sinh, gia tăng, nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả”, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhận định.


Tỉnh Quảng Nam có 142km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào và 125km bờ biển; có QL1A, 7 tuyến quốc lộ khác và đường sắt Bắc – Nam đi qua. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trong đó có loại tội phạm MBN. 

Đặc biệt, thời gian gần đây, Chính phủ Lào đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, cho phép một số công ty của Việt Nam và các nước khác đến hợp tác khai thác lâm, khoáng sản, xây dựng thủy điện… thu hút nhiều lao động của tỉnh Quảng Nam sang Lào làm ăn, sinh sống. Đây là những điều kiện tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng phạm tội lợi dụng để hoạt động phạm tội MBN trong thời gian đến.

Đến nay, người dân ở huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại chuyện nhiều cô gái đồng bào Cơ Tu tại địa phương trở thành nạn nhân của các vụ MBN. 

Liên quan đến vụ việc này, đầu tháng 10-2015, Công an huyện Nam Giang đã truy bắt thành công đối tượng Lữ Văn Chín (21 tuổi, quê ở xã Chiêm Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). 

Theo kết quả điều tra, đối tượng Chín vào huyện Nam Giang làm ăn và kết hôn với Bling Thị Th. (19 tuổi, trú xã Cà Dy). Chín tham gia đường dây MBN do Xên Văn Dần (29 tuổi, trú xã Tà Bhing, huyện Nam Giang) cầm đầu, với vai trò giúp sức, tìm kiếm các cô gái địa phương dụ dỗ, với chiêu trò đi làm ăn xa “việc nhẹ lương cao” rồi đưa ra TP Vinh bán cho Lương Thị Mằn (27 tuổi, trú xã Chiêm Lưu) để bán sang Trung Quốc. Sau khi sự việc bại lộ, Chín bỏ trốn khỏi địa phương. Các trinh sát đã mất khá nhiều công sức lần theo dấu vết mới bắt được Chín…

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng các vụ phạm tội MBN xảy ra tập trung ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các đối tượng phạm tội đã lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật của nạn nhân còn thấp, hứa hẹn tìm việc làm ở thành phố, mức lương cao, rồi lừa bán ra nước ngoài.

Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 9 vụ MBN, bước đầu xác định có 14 nạn nhân bị mua bán (tăng 9 vụ so với thời gian cùng kỳ trước đó).

Để kiểm soát tình trạng MBN, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo các địa phương, cùng ban, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung phòng chống tội phạm MBN đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của toàn xã hội về phòng chống MBN; qua đó, từng bước kiểm soát, giảm nguy cơ phạm tội MBN, không để gia tăng tội phạm MBN trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện tiểu đề án “Đấu tranh phòng chống MBN người khu vực nội địa”, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn, xử lý tội phạm MBN trong nội địa; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm MBN; đẩy nhanh công tác điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm MBN; chú trọng thực hiện các biện pháp giải cứu và bảo vệ nạn nhân…

Ngọc Thi
.
.
.