Nâng cao điều tra khám phá các vụ án mua bán người

Thứ Sáu, 15/01/2016, 13:25
Ngày 15-1, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 2/CT130/CP và Chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; tổng kết 3 tháng thực hiện cao điểm tấn công tội phạm mua bán người năm 2015.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đề nghị, lực lượng Cảnh sát hình sự thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tập trung lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả tội phạm hình sự nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng.

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức để tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm mua bán người, các đối tượng mua giới, dẫn dắt, dụ dỗ phụ nữ đưa ra nước ngoài và hậu quả tác hại của tội phạm này tập trung ở vùng sâu, khu vực biên giới…

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát đã trao tặng bằng khen cho hơn 240 tập thể, cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án 2/CT130/CP, 5 năm Chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 và 3 tháng thực hiện cao điểm mua bán người năm 2015.

Trong đó, Báo Công an nhân dân đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đ.Mừng-P.Lữ
.
.