Phúc thẩm vụ VN Pharma lần thứ 3: 7 bị cáo kháng án

Thứ Hai, 18/05/2020, 09:14

Sáng nay, 18/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử phúc  vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma). 12 bị cáo, trong đó có 7 bị cáo kháng án.

Sáng nay, 18/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử phúc  vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma). 12 bị cáo, trong đó có 7 bị cáo kháng án.
Sáng nay, 18/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử phúc  vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma). 12 bị cáo, trong đó có 7 bị cáo kháng án.

 


Đây là lần thứ 3 phiên phúc thẩm được mở, trước đó ngày 10/2, phiên phúc thẩm này đã diễn ra. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn vì nhiều người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan vắng mặt, đồng thời bị cáo Phạm Anh Kiệt - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn cũng có đơn xin hoãn vì lý do sức khoẻ. Bị cáo Hoàng Trúc Vy vắng mặt không có lý do.

Ngày 9/3 phiên tòa được mở lại lần 2. Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra tài liệu chứng cứ mới. Theo đại diện viện kiểm sát, tài liệu này là kết quả ủy thác tư pháp giữa viện kiểm sát với cơ quan tư pháp của Ấn Độ về nguồn gốc thuốc, nhà máy sản xuất lô thuốc được cho là thuốc giả trong vụ án.

Các bị cáo tại toà sáng 18/5

Các luật sư cho rằng đây là tài liệu rất quan trọng cần cho các luật sư có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu vụ việc. Vì vậy, HĐXX phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa lần thứ hai. Thời gian mở lại phiên tòa dự kiến là ngày 6/4 nhưng do đại dịch COVID-19, phải giãn cách xã hội nên mãi tới hôm nay phiên phúc thẩm mới được mở lại.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) 17 năm tù về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Các bị cáo còn lại có mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù cùng về tội danh trên.

Nội dung vụ án thể hiện, Công ty cổ phần VN Pharma được thành lập từ tháng 10/2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được, Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ trên.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Hùng không kháng cáo. Võ Mạnh Cường kháng cáo kêu oan vai trò chủ mưu, cầm đầu. 6 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.


Bùi Phan
.
.
.