Đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng:

Phạm Công Danh bị đề nghị mức án 30 năm tù

Thứ Ba, 16/08/2016, 16:02
Ngày 16/8, sau 4 tuần xét xử, phiên tòa sơ thẩm xét xử "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (viết tắt là VNCB) đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh) bị đề nghị 20 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây quả nghiêm trọng", 20 năm tù  "Vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Cùng bị truy tố hai tội danh, các bị cáo Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên TGĐ VNCB) bị đề nghị mức án từ 24-26 năm tù; Mai Hữu Khương (SN 1983, nguyên thành viên HĐQT, nguyên GĐ VNCB chi nhánh Sài Gòn) từ 22-24 năm tù; Hoàng Đình Quyết (SN 1983, nguyên Phó GĐ phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, GĐ VNCB chi nhánh Lam Giang) từ 20-22 năm tù; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976, trưởng ban kiểm soát VNCB) từ 14-16 năm; Phan Minh Tùng (SN 1968, phụ trách tổ tài chính tập đoàn Thiên Thanh) từ 9-11 năm tù; Bạch Quốc Hào (SN 1975, nguyên phó GĐ công ty quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB) từ 12-14 năm tù.

Cùng tội danh "cố ý làm trái..." các bị cáo Phạm Việt Thép (công ty An Phát) bị đề nghị 4-5 năm tù; Trần Văn Bình (công ty Trung Dung) 5-6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Vân (công ty Hương Việt) 5-6 năm tù; Lê Công Thảo (GĐ trung tâm CNTT VNCB) 5-6 năm tù.

Đối với nhóm 25 bị cáo bị truy tố về tội "vi phạm quy định cho vay...", VKS đề nghị mức án từ 3-7 năm tù, trong đó có 5 bị cáo được đề nghị án treo.

Các bị cáo trước giờ xét xử
Bị cáo Danh và các đồng phạm đang nghe VKS luận tội 

Trước đó trong phần nhận định, VKS cho rằng đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Tại toà, mặc dù một số bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa, có đủ cơ sở kết luận Phạm Công Danh và các bị cáo đã phạm vào tội danh như bản cáo trạng quy kết. 

Liên quan đến vụ án này, VKS kiến nghị khởi tố các hành vi trái pháp luật để điều tra một số cá nhân liên quan, trong đó có ông Nguyễn Việt Hà (nguyên Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt) và Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi).

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc Phạm Công Danh, Tập đoàn Thiên Thanh cùng12 công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh đứng tên vay tiền củ VNCB phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng cho VNCB.

Về xử lý vật chứng vụ án, VKS đề nghị giải tỏa kê biên một số tài sản là bất động sản của bị cáo Danh đã được đăng ký đảm bảo cho các khoản vay của Danh tại các ngân hàng khác.

Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng, VKS đề nghị HĐXX tuyên thu hồi số tiền trên từ việc tiếp tục kê biên 124 sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích. Ngoài ra, VKS còn đề nghị HĐXX thu hồi 500 tỷ đồng Danh đã chuyển cho nhóm Trần Ngọc Bích, 851 tỷ đồng và 135 tỷ tiền Danh phạm tội đã chuyển cho bà Hứa Thị Phấn, 3 tỷ đồng Nguyễn Việt Hà hưởng lợi bất chính trả lại cho nhà nước.

A.Huy
.
.
.