Phá băng nhóm gây ra 18 vụ trộm xe máy

Thứ Sáu, 07/02/2020, 14:59
Chiều 7-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đồng (SN 1997), Trang Văn Văn (SN 1998), Trịnh Bảo Xuyên (SN 2000), Bùi Văn Vỹ (SN 1998, cùng ngụ huyện Đức Hòa, Long An) và Nguyễn Kim Phượng (SN 1993, ngụ huyện Trần Văn Thới, Cà Mau) để điều tra điều tra mở rộng hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, tối 6-2, Công an huyện Trảng Bàng bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trên và khám xét nơi ở của chúng. 

Công an thu giữ tang vật gồm: 3 xe máy các loại; 5 cây đoản; 6  biển số xe; 3 điện thoại di động…

Hàng ngày, từ 17 đến 22 giờ, chúng rảo quanh trên các tuyến đường thuộc khu vực huyện Trảng Bàng, Tây Ninh; huyện Đức Hòa, Long An tìm nhà người dân, nhà trọ và các cơ sở kinh doanh không người trong coi. Sau đó, Đồng dùng đoản bẻ ổ khóa lấy trộm xe máy, các đối tượng khác ở bên ngoài cảnh giới.

Tại cơ quan Công an, Đồng bước đầu khai nhận: Từ đầu tháng 8-2019 đến nay, đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 18 vụ trộm xe các loại, trong đó có 14 vụ ở huyện Trảng Bàng, 2 vụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh, 1 vụ huyện Củ Chi, 1 vụ huyện Đức Hòa. 

Gây án xong, Đồng đem đến vùng giáp biên thuộc huyện Đức Huệ, Long An bán lấy tiền, rồi chia cho đồng bọn tiêu xài cá nhân, mua ma túy về sử dụng.                                                                                       


H.Thủy-T.Lực
.
.
.