Khởi tố 2 đối tượng trộm cây mai cảnh

Thứ Năm, 06/02/2020, 08:44
Sơn và Thạch nhiều lần đến vườn mai của anh Nguyễn Thành Chí (ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), cách nhà Sơn khoảng 1km, trộm 67 gốc mai vàng, đem về trồng phía sau nhà Thạch.

Ngày 5-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Ngọc Thạch (SN 1994, quê Tiền Giang, tạm trú ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) và Cao Thạch Sơn (SN 1988, ngụ ấp 6B, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 00h30 ngày 25-1, Thạch và Sơn bàn bạc đến nhà anh Đỗ Hữu Thiện (ấp 6B, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) để trộm cây mai vàng. Lúc này, Sơn và Thạch đem theo xà beng và kéo đi bộ đến vườn mai vàng của anh Thiện, dùng xà beng đào đất, bứng 4 cây mai vàng. 

Khoảng 11h cùng ngày, Thạch chở 2 cây mai vàng trộm được đem đổi  cho một thanh niên tại ấp 8, xã Lương Hòa để lấy 2 chiếc điện thoại di động. Khoảng 18h30 cùng ngày, Công an xã Lương Hòa mời Sơn và Thạch về trụ sở làm việc. Hai đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, trong khoảng tháng 11-2019, cả hai đã trộm của anh Thiện 4 cây mai vàng.

Trước đó, khoảng tháng 8 và 9-2019, Sơn và Thạch nhiều lần đến vườn mai của anh Nguyễn Thành Chí (ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), cách nhà Sơn khoảng 1km, trộm 67 gốc mai vàng, đem về trồng phía sau nhà Thạch. Cơ quan chức năng tạm giữ gồm hàng chục gốc mai vàng và nhiều tang vật khác liên quan.  

T.Phượng
.
.
.