Nữ lao động Việt tại Angola bị cướp sát hại

Thứ Hai, 17/04/2017, 14:52

Đang ở nhà trọ tại Angola, chị Nguyễn Thị Đào (38 tuổi, trú thôn 5, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị tên cướp xông vào lấy tài sản và đâm tử vong.

Theo nhà chức trách cho biết, ngày 7-4, chị Nguyễn Thị Đào (38 tuổi, trú thôn 5, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị cướp đột nhập nhà trọ để lấy tài sản, hắn dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola đã kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người để giúp đỡ, đưa thi thể chị Đào về quê mai táng theo nguyện vọng của gia đình.

Chị Đào gia cảnh khó khăn, đã ly hôn chồng, có con nhỏ hiện sống với bà ngoại. Chị Đào sang lao động tại Angola được hơn hai năm.

Ông Phan Đình Ca, Phó chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết, chiều 16-4, thi thể chị Đào đã được đưa về quê nhà mai táng.

Trước đó vào tháng 12-2016, chị Hoàng Thị Văn (29 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là lao động tại Angola bị một nhóm cướp ngoại quốc tìm tới nhà trọ đập cửa khống chế, do chị này không có tiền, toán cướp tẩm xăng rồi châm lửa đốt khiến chị tử vong.

HS (tổng hợp)
.
.
.