Nổ súng bắt tàu giã cao khai thác hải sản trái phép trên biển

Thứ Năm, 07/05/2020, 10:40
Quá trình bị đuổi bắt, lái tàu đã cố tình điều khiển tàu chạy lạng lách, ngăn cản tàu tuần tra, ném đá vào tàu tổ tuần tra. Trước tình hình này, CBCS BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế buộc phải nổ súng chỉ thiên 2 tàu giã cào mới dừng lại. 

Sáng 7/5, Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khen thưởng tổ tuần tra Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 Biên phòng tỉnh khi đã kịp thời bắt giữ các tàu cá có hành vi đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển của tỉnh.

Trước đó, khoảng 7h sáng 6/5, tổ tuần tra của ĐBP Cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương phát hiện 2 tàu giã cào số hiệu QNg 97267.TS và QNg 97279.TS do ông Nguyễn Văn Tân (SN 1989, trú ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng có hành vi khai thác thủy sản trái phép. Vị trí 2 tàu này khai thác chỉ cách bờ biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) 3,5 hải lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Tân, thuyền trưởng tàu giã cào và những người đi trên tàu đã cố tình chống đối lực lượng BĐBP khi bị đuổi bắt.

Dù tổ tuần tra ra tín hiệu kiểm tra nhưng 16 thuyền viên trên 2 tàu không hợp tác, có hành vi chống đối và cố tình cắt lưới bỏ chạy. Khi tổ tuần tra tiến hành trục vớt lưới của tàu vi phạm thì ông Tân gọi thêm tàu cá đến tấn công lực lượng chức năng để lấy lại lưới. Lúc này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế điều động thêm 2 tàu của Hải đội 2 Biên phòng tỉnh phối hợp với tổ tuần tra truy bắt 2 tàu này.

Tàu giã cào khai thác hải sản trái phép bị lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Quá trình bị đuổi bắt, lái tàu đã cố tình điều khiển tàu chạy lạng lách, ngăn cản tàu tuần tra, ném đá vào tàu tổ tuần tra. Trước tình hình này, CBCS BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế buộc phải nổ súng chỉ thiên 2 tàu này mới dừng lại.

 Kiểm tra tại chỗ, lực lượng BĐBP thu giữ nhiều loại lưới giã cào cỡ lớn, sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 3/5, trong lúc TTKS trên vùng biển Lăng Cô, lực lượng ĐBP Lăng Cô (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng đã bắt giữ tàu cá số hiệu TTH 93566.TS do ông Văn Viết Rin (SN 1993, trú ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu ĐNa 31952.TS do ông Đặng Văn Tây (SN 1966, trú tại TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng để xử lý hành vi khai thác giã cào trái phép.


Anh Khoa
.
.
.