Truy đuổi, bắt giữ hai tàu giã cào đánh bắt hải sản trái phép

Chủ Nhật, 31/03/2019, 08:25
Hai tàu cá số hiệu QNg 974.67-TS và QNg 974.68-TS khi đến vùng biển gần bờ tỉnh Thừa Thiên- Huế đánh bắt giã cào trái phép đã bị lực lượng BĐBP bắt giữ, xử lý.


Sáng 31-3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng đơn vị vừa phối hợp với ngư dân bắt giữ được 2 tàu giã cào hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển gần bờ địa phương. 

Trước đó, vào chiều 30-3, hai tàu cá số hiệu QNg 974.67-TS do ông Nguyễn Vinh làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên và tàu QNg 974.68-TS do ông Võ Thành làm thuyền trưởng cùng 12 thuyền viên (đều trú ở tỉnh Quảng Ngãi) đến vùng biển Thừa Thiên- Huế, đoạn cách cách cửa Tư Hiền, huyện Phú Lộc 4 hải lý thì bắt đầu thả lưới đánh bắt giã cào trái phép. 

Lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Hiền bắt giữ 2 tàu giã cào hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Phú Lộc. (Ảnh: Ngọc Bình).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Trần Minh Toàn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền, BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế đã báo sự việc lên cấp trên, đồng thời huy động tàu ca nô của đơn vị cùng 10 CBCS, và 3 phương tiện khác của ngư dân ra biển bắt giữ các tàu giã cào trên.

Khi phát hiện lực lượng BĐBP, ngư dân trên tàu giã cào đã cắt lưới bỏ chạy ra khơi được 3 hải lý thì bị lực lượng chức năng áp sát bắt giữ người, phương tiện và đưa vào bờ để xử lý.


Anh Khoa
.
.
.