Nghi án sát hại hai mẹ con cướp nhẫn cưới

Thứ Tư, 11/01/2017, 09:39
Tối 10-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bảo vệ nghiêm ngặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nơi chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi, ngụ Long An), nạn nhân nghi bị kẻ xấu cắt cổ để cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào sáng cùng ngày, người dân ở ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) nghe tiếng kêu cứu phát ra trong căn phòng trọ của chị Trang nên vội vã chạy tới kiểm tra. 

Khi đến nơi, họ bàng hoàng phát hiện chị Trang nằm thoi thóp với vết cắt sâu ở cổ. Bên cạnh, thi thể cậu con trai 8 tháng tuổi của chị Trang đã tử vong, trên cổ cũng có vết cắt sâu. Người dân nhanh chóng đưa chị Trang vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện phòng trọ bị lục tung. Một số tài sản bị mất như: Nhẫn cưới, khoảng 10 triệu đồng, máy tính bảng... Được biết, vợ chồng chị Trang vừa đến thuê nhà ở chưa lâu. Hàng ngày, chồng Trang đi làm công nhân, còn chị ở nhà chăm sóc con.

D.Anh
.
.
.