Lắm "chiêu độc" vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Chủ Nhật, 11/10/2020, 18:26
Trong 2 ngày 10 và 11/10, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu.

Ngày 11/10, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang thực hiện tuần tra, kiểm soát tại khu vực phường Châu Phú A (TP Châu Đốc). Đến khoảng 7h, Tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng Lý Tấn Việt (SN 1988, ngụ ấp Khánh Bình, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú) và Lý Huỳnh (SN 1990, ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67D1-083.94 và 67K3-9045 vận chuyển máy lạnh nghi vấn là hàng nhập lậu nên tiến hành truy đuổi. 

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm tại điểm tập kết máy lạnh đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ.

Hai đối tượng điều khiển xe vào điểm tập kết tại khu vực khóm Mỹ Chánh (phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) do Hồ Ngọc Tâm (SN 1977) làm chủ. Qua kiểm tra tại điểm tập kết, Tổ công tác phát hiện số lượng lớn hàng điện lạnh các loại đã qua sử dụng gồm: 37 cục nóng và 25 cục lạnh. Bước đầu, Việt và Huỳnh khai nhận nhận vận chuyển thuê 4 cục nóng và 4 cục lạnh máy lạnh trên xe cho Hồ Ngọc Tâm. Riêng đối tượng Tâm khai mua thu gom máy lạnh các loại về sửa chữa để bán lại kiếm lời. 

Tại thời điểm kiểm tra Tâm không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng để tiến hành xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.


Hàng hóa được các đối tượng bỏ vào túi nilon để vận chuyển qua các tuyến kênh thuộc khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam.

Trước đó, khoảng 3h và 10h30’ ngày 10/10, tại khu vực khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, Tổ công tác liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện số hàng hóa gồm: 4 bao nilon (bên trong chứa 425 hộp nhang muỗi) và 15 bao nilon chứa 1.800 lon bia có nhãn hiệu nước ngoài. 

Được biết, số hàng hóa trên được các đối tượng bỏ vào bao nilon dìm xuống kênh để kéo từ Campuchia qua biên giới về Việt Nam, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu của số tang vật nêu trên, Tổ công tác lập biên bản bàn giao vụ việc và tang vật cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho chứa hàng hóa của hộ kinh doanh Tống Thị Mỹ Linh

Cũng trong ngày 10/10, Tổ công tác liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra kho chứa hàng hóa của hộ kinh doanh Tống Thị Mỹ Linh (tổ 13, Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên), do Tống Thị Mỹ Linh (SN 1979) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, Tống Thị Mỹ Linh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa gồm: 265 thùng bia các loại, 1.000 bịch bột ngọt, 1.597 hộp nhang muỗi, 889 bịch thuốc tân dược, tất cả đều có nhãn hiệu nước ngoài.

Tổng trị giá tang vật khoảng 130 triệu đồng. Tổ công tác lập biên bản vi phạm, bàn giao tang vật cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý.


Trần Lĩnh - Quỳnh Như
.
.
.