Không để tái diễn nạn “cát tặc” trên sông Trà Khúc

Thứ Ba, 04/05/2021, 08:31
Lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đối tượng “cát tặc” lại tiếp tục ồ ạt khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi). Hoạt động của các đối tượng diễn ra vào ban đêm, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy nội địa và gây bức xúc trong nhân dân.


Trước tình trạng trên, Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn…

Cụ thể, vào lúc 20h30 khuya 2/5, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với CSGT Công an TP Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra điểm mua bán và khai thác cát tự phát trên sông Trà Khúc, thuộc thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi. Tại thời điểm kiểm tra, có 2 máy đào đang hoạt động khai thác cát, 6 xe tải đang chờ để lấy cát.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chóng đổ cát từ trên xe xuống lại hiện trường (gần 20m3) và bỏ chạy. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ các phương tiện, tang vật có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua xác minh ban đầu, thủ đoạn hoạt động khai thác, mua bán cát trái phép rất tinh vi, đa dạng.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật, thời gian, địa bàn hoạt động; lợi dụng những ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ của các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng; lợi dụng đêm tối, rạng sáng để khai thác cát, sỏi trái phép; thậm chí thuê người cảnh giới từ xa để tránh sự phát hiện, kiểm tra, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý gần 50 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc. Lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi cho biết, thời gian tới, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác cát trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, xử lý các bến bãi thu mua cát của đối tượng khai thác cát trái phép nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa chung, góp phần bảo vệ tài nguyên, khoáng sản.

Thành Sự
.
.
.