Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong điều tra phá án

Thứ Ba, 11/09/2018, 08:57
Ngày 10-9, 4 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt đã được Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tuyên dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm.

4 cán bộ gồm: Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Thiếu tá Huỳnh Trung Phương, Phó Đội trưởng; Trung úy Trần Quốc Huy và Thiếu úy Dương Ngọc Tâm đều là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt. 

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cũng đã khen thưởng ông Nguyễn Quang Hữu, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Đồng Thúy tại Đà Lạt về thành tích xuất sắc trên.

Trước đó, khoảng 8h ngày 15-8, Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo một nhóm du khách tới từ TP Hồ Chí Minh bị trộm mất nhiều tài sản có giá trị lên tới 700 triệu đồng tại một khách sạn trên đường Đống Đa, TP Đà Lạt.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ của ông Nguyễn Quang Hữu, đến 16 giờ cùng ngày Công an TP Đà Lạt đã bắt được Nguyễn Lê Bảo Long (25 tuổi), thường trú tại phường 2, TP Đà Lạt, đối tượng đã gây ra vụ trộm trên.

Khắc Lịch
.
.