Khám phá nhanh hai vụ án nghiêm trọng

Thứ Tư, 25/10/2017, 09:11
Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người và gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến hai vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã  ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng. 


Liên quan đến vụ việc trên, ngày 24-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công công cộng và tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Cường (24 tuổi, HKTT tại thôn Bối Tượng, xã Lương Điền, Cẩm Giàng) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 23h, ngày 19-10, nhóm đối tượng gồm Phạm Đình Cường; Nguyễn Văn Thuỷ (24 tuổi, HKTT tại thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng); Phạm Văn Thao (22 tuổi, HKTT tại thôn Hoà Tô, xã Cẩm Điền); Đào Văn Phong (26 tuổi, HKTT tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền); Lê Bình An (33 tuổi, HKTT tại xóm 7, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và anh Đặng Đình Tiệp (34 tuổi, HKTT tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang) cùng nhau đi hát tại quán karaoke Victory, ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

Đến khoảng 23h 50 phút cùng ngày sau khi hát xong, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền hát karaoke giữa anh Tiệp và Phong nên Thuỷ, Thao, Phong, Cường đánh anh Tiệp, rồi Cường dùng dao đâm vào mạng sườn bên phải, xuyên vào gan anh Tiệp, làm nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Hai đối tượng trong vụ án xảy ra tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). 

Nhận tin báo, 2h ngày 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 8 giờ truy tìm gắt gao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết hợp Công an huyện Cẩm Giàng đã bắt giữ đối tượng gây án.

Trong khi các tổ công tác đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án thì vào hồi 1h ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thông tin: Khoảng 21h30 ngày 20-10, anh Nguyễn Tá Khơ (trú tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cùng một số người đến hát tại quán karaoke Star ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trong quá trình hát đã phát sinh mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác dẫn đến nhóm này dùng chân, tay, chai bia, dao đánh anh Khơ, làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Sau hơn 12 giờ tiến hành điều tra, xác minh, vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương làm sáng tỏ: Do hiểu nhầm giữa anh Khơ với Bùi Quyết Thắng (33 tuổi, trú tại tổ 37, khu 4, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) vì Thắng đã mở cửa phòng hát giúp nhân viên của quán khi nhóm anh Khơ đang hát nên anh Khơ bị Thắng; Phạm Hà Phương (36 tuổi, trú tại thôn Lạc Dục, xã Hưng, Đạo, huyện Tứ Kỳ); Trương Văn Trường (33 tuổi, trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và một số đối tượng khác dùng chân, tay, vỏ chai bia, dao đánh anh Khơ.

Hậu quả anh Khơ đã tử vong. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng và tạm giữ hình sự đối với Bùi Quyết Thắng và đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Những vụ án kể trên nguyên nhân mâu thuẫn đều từ trong sinh hoạt, không phải do các băng nhóm tội phạm hình sự thanh toán lẫn nhau gây ra nhưng đã gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung toàn bộ lực lượng; phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự; Công an huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Công an thị xã Chí Linh áp dụng các biện pháp để điều tra. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Công an các huyện, thị xã cử nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố như thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai… để điều tra, truy bắt các đối tượng.

Để phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, trong thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền các xã sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng ngừa tội phạm hình sự nói chung để quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác; tích cực tham gia tố giác tội phạm và trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm. Đấu tranh triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm, phòng ngừa đấu tranh kịp thời không để các băng nhóm hoạt động...

Xuân Mai
.
.
.