Hình phạt nghiêm khắc cho kẻ hãm hại con riêng của vợ

Thứ Ba, 19/03/2019, 17:04
Ngày 19-3, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt mức án 17 năm tù giam đối với bị cáo Huỳnh Văn Hải (50 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về tội Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em.

Theo nội dung cáo trạng: Hải và chị H. (ngụ huyện Dầu Tiếng) chung sống với nhau như vợ chồng. Chị H. cũng đưa con riêng tên N. (14 tuổi) đến sống chung cùng mình. Từ năm 2012 đến 2016, Hải đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu N. Vụ việc được bà nội của bé N. phát hiện và làm đơn tố cáo.
Bị cáo Hải tại phiên tòa (ảnh V.H).

Tại cơ quan Công an, Hải khai đã nhiều lần hãm hại cháu N. Đến ngày 11/8/2016, vụ án được TAND huyện Dầu Tiếng đưa ra xét xử. Với tội danh dâm ô, Tòa án tuyên phạt Hải mức án ba năm sáu tháng tù. Sau đó, gia đình nạn đề nghị xét xử phúc thẩm. Đến ngày 30/9/2016, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử phúc thẩm.

Tại đây, đại diện VKS cho rằng, Hải khai không trung thực, tất cả lời khai trong hồ sơ vụ án bị cáo đều khai nhiều lần hãm hại cháu N. Qua xem xét toàn bộ hồ sơ, viện thấy rằng VKSND huyện Dầu Tiếng truy tố Hải về tội dâm ô trẻ em là chưa đúng tội danh. Ngoài ra, tại phiên tòa, HĐXX xét hỏi về những lời khai nhận thực hiện hành vi giao cấu với cháu N, thì Hải trả lời quanh co, chối bỏ tất cả. Cho rằng, những lời khai của bị cáo mâu thuẫn, nên HĐXX quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Ngày 13-3, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2. Sau 1 tuần nghị án, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên Hải 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 4 năm tù về tội dâm ô. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội mà Hải phải chịu là 17 năm tù.

D.Anh-C.B
.
.
.