Giả xin việc để trộm tài sản của giám đốc

Chủ Nhật, 12/08/2018, 15:15
Đối tượng đến công ty giả vờ xin việc làm để trộm tài sản của giám đốc rồi bỏ trốn...

Chiều 12-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Hữu Ngọc (26 tuổi, quê quán Thanh Hóa; tạm trú thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 7-8, Ngọc xin vào làm tại công ty do anh Trần Công T. (quê quán Phú Yên; tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) làm giám đốc. Một ngày sau, Ngọc đột ngột nghỉ việc. Anh T. kiểm tra lại thì phát hiện mất tài sản gồm: 1 lắc vàng, 1 điện thoại Iphone và 5 triệu đồng…
Đối tượng bị bắt giữ

Nghi ngờ Ngọc trộm tài sản bỏ trốn, anh T. đã gọi điện cho “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Sau khi nhận diện đối tượng, anh Hải cùng đồng đội tổ chức truy tìm. Đến tối 11-8 thì các anh phát hiện Ngọc đang lẩn trốn ở một khu trọ vắng ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. 

Ngay sau đó, Công an phường Lái Thiêu và nhóm “Hiệp sỹ” đưa anh T. đến nhận dạng và bắt giữ Ngọc. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận đã giả vờ xin việc làm để trộm tài sản trên.  

D.Ngân-C.B
.
.
.