Đâm chết người tình vì bánh xe bị mềm

Thứ Năm, 22/09/2016, 14:56

Trên đường chở người yêu đi làm, cảm thấy bánh xe bị mềm nên Nguyễn Minh Dương kêu chị này xuống xem. Khi nghe chị này nói bánh xe không mềm, Dương chạy tiếp. Đến khi phát hiện bánh xe mềm thật, Dương tức giận cãi nhau với người tình rồi dùng dao đâm chết.


Hôm nay, 22-9, TAND TP Hồ Chí Minhh mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Bình Tân, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Dương (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Nội dung vụ án thể hiện, Dương và chị Phan Kim Hằng cùng làm nghề sơn nước nên quen biết nhau. Từ tháng 10-2015, cả hai thuê nhà trọ về sống với nhau như vợ chồng tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Bị cáo tại phiên xử lưu động 

Sáng này 4-1-2016, Dương điều khiển xe chở Hằng đi làm. Trên đường đi, Dương cảm thấy bánh xe bị mềm nên kêu Hằng xuống xe xem thế nào nhưng Hằng nói thấy bánh xe không mềm nên Dương điều khiển xe tiếp tục đi.

Khi gần đến công trình làm việc, hai người bạn của Dương chạy lên thông báo xe bị mềm nên Dương tức giận cự cãi nhau với Hằng. Lời qua tiếng lại, Dương và Hằng cùng nhặt đá chọi nhau.

Bị Hằng chọi trúng đau, Dương tức giận lấy con dao mang theo đâm vào mạn sườn của Hằng một nhát khiến người này tử vong ngay sau đó.

A.Huy
.
.
.