Đại lý bán lẻ ma túy di động bị bắt ở chốt 141

Thứ Ba, 08/12/2020, 21:10
Mang theo lượng ma túy khủng trong người, hai đối tượng lộ rõ sự lo lắng khi được tổ công tác Y16/141 mời vào kiểm tra hành chính. 

Sáng 8/12, tổ công tác Y16/141 do Trung tá Vũ Xuân Hà Thái làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên phố Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình làm nhiệm vụ, đến khoảng 8h sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy không biển kiểm soát lưu thông trên phố theo hướng đi Lê Hồng Phong có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng Kiều và Tú bị bắt giữ cùng lượng lớn ma túy trên người.

Nhận thấy thái độ bất thường của cả hai, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái liền chỉ đạo các cán bộ của tổ công tác bố trí đội hình bao vây đề phòng tình huống bất ngờ đồng thời kiểm kỹ người và phương tiện. 

Quả nhiên, sau đó cảnh sát phát hiện bên trong chiếc túi xách mà đối tượng nữ cầm có 28 gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ một chiếc cân tiểu li nhỏ.

Tang vật cảnh sát thu giữ được.

Đấu tranh tại chỗ, hai đối tượng thừa nhận số tang vật cảnh sát thu được là ma túy tổng hợp, chúng mua về để phân nhỏ ra, bán lẻ nhằm kiếm lời. Kết quả giám định sau đó xác nhận đây là ma túy tổng hợp, có khối lượng hơn 50gr.

Danh tính đối tượng nữ được làm rõ là Nguyễn Hải Kiều (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); đối tượng nam là Dương Anh Tú (SN 1971, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Tổ công tác Y16/141 sau đó đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật về Công an phường Điện Biên để xử lý theo quy định của pháp luật.

B.Châu
.
.
.