Công an Bình Phước xác định không có việc ô tô bị đặt mìn

Thứ Tư, 16/01/2019, 15:03
Những ngày qua, một số bài báo đăng tải trên mạng internet nêu sự việc liên quan đến một chiếc ôtô bị đặt mìn khi dự đám tang tại huyện Đồng Phú, Bình Phước. Qua điều tra, chiều 16-1, Công an tỉnh Bình Phước xác định, thông tin ôtô bị đặt mìn khi dự ở đám tang là chưa chính xác.

Hiện trường vụ việc

Cụ thể, lúc 10h ngày 14-1, Công an huyện Đồng Phú nhận được tin báo của Công an thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú) về việc ôtô BKS 93A-01688 do ông Nguyễn Văn Hữu (57 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) điều khiển đang dừng tại khu vực đèn đỏ trên đường ĐT741, thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú. Khi đó, ông Hữu phát hiện có vật lạ (nghi vấn là quả nổ tự chế) do người khác đặt ở góc cần gạt nước kính trước xe ôtô của mình.

Ngay sau đó, Công an huyện Đồng Phú đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Phú, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành xác minh sự việc. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, vật nghi quả nổ là vật hình trụ tròn (đường kính 3,8cm, cao 11,8cm) là loại pháo bắn giấy thường được sử dụng trong đám cưới, đã qua sử dụng, bên trong không còn thuốc nổ. 

Trước đó, vào lúc 8h ngày 14-1, ông Hữu điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ khu phố 2, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài đến Nghĩa trang nhân dân TP Đồng Xoài (ấp 4, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) để đưa đám tang người thân.

Sau khi đưa đám tang xong, ông Hữu điều khiển ôtô lưu thông từ nghĩa trang ra đường ĐT741 rồi quẹo về hướng huyện Phú Giáo, Bình Dương. Đến khu vực đèn đỏ thuộc khu phố Bàu Ké, ông Hữu điều khiển xe rẽ trái quay đầu về hướng TP Đồng Xoài thì phát hiện sự việc trên. 

Ngoài ra, qua kiểm tra tại khu vực nghĩa trang (nơi ông Hữu dự đám tang), lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vỏ pháo tương tự như vật phát hiện trên xe ôtô của ông Hữu.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Phước, căn cứ kết quả xác minh, xét thấy nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, do trong lúc đi đám tang có người khác đã bỏ vỏ pháo trên lên ôtô của ông Hữu mà không có sự việc phạm tội xảy ra.

M.Thùy-C.B
.
.
.