Con bạc “khát nước” gây ra 6 vụ lừa đảo và trộm

Thứ Tư, 16/05/2018, 13:44
Chỉ vì nghiện ma túy và đam mê cờ bạc, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, trộm lấy tiền thỏa mãn...

Chiều 16-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Mai Văn Tới (25 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an: Lúc 9h15’ ngày 8-5, anh Hồ Chí Trung (23 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng) chở bạn gái trên xe máy BKS 70L1: 47077 đến quán cà phê Ngọc Lan thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh (huyện Trảng Bàng) để tâm sự. Chìa khóa xe của anh Trung vẫn còn cắm sẵn trên ổ khóa. Tới đã trộm xe của anh Trung và chạy thẳng qua Campuchia thế chấp 17 triệu đồng.
Đối tượng tại cơ quan Công an

Trước khi bị bắt, Tới đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm và 3 vụ lừa đảo khác chiếm đoạt tài sản. 

Được biết, Tới nghiện ma túy và đam mê cờ bạc. Đối tượng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mới chấp xong hành án phạt tù vào năm 2017, nhưng nay lại tiếp tục phạm tội.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.