Cơ sở massage ngang nhiên hoạt động giữa đại dịch COVID-19

Thứ Bảy, 04/04/2020, 09:23
Chiều 3/4 Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở massage Bàng An tại địa phương vẫn ngang nhiên mở cửa hoạt động, đón tiếp khách dù bất chấp quy định tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí trong đó có cơ sở massage để phòng chống dịch COVID-19...

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện cơ sở vẫn mở cửa đón khách có nhu cầu massage với giá 150 ngàn đồng/suất.

 Kiểm tra bên trong cơ sở, Công an phát hiện một nữ nhân viên đang massage cho một khách nam giới ở lầu 1. 

Cơ sở massage vẫn hoạt động bất chấp quy định tạm ngưng kinh dooanh.

Làm việc với Công an, quản lý và chủ cơ sở bước đầu đã thừa nhận chưa chấp hành nghiêm túc quy định trong việc tạm thời đóng cửa cơ sở và ngừng tiếp khách để phòng chống dịch COVID-19. 

Hiện vụ việc đang được Công an lập hồ sơ xử lý theo quy định. 

Trước đó chiều 2/4 Công an Đồng Nai cũng đã phát hiện cơ sở massage Relax One tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa do Đỗ Viết Dương, sinh năm 1994, ngụ  tỉnh Thanh Hóa làm chủ đang hoạt động khi cho nhân viên  massage kích dục cho khách tại 2 phòng của cơ sở này.


Ngọc Sơn
.
.
.