“Bẫy” người tình quen trên mạng để trộm tài sản

Thứ Ba, 21/08/2018, 14:43
Cô gái trở về phòng thì hoảng hốt phát hiện tài sản đã bị gã đàn ông quen trên mạng "cuỗm" mất...

Chiều 21-8, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Dương Toàn Thắng (32 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thắng (áo đen)

Theo điều tra ban đầu: Vào đầu tháng 6-2018, chị Trần Thúy Hằng (33 tuổi, ngụ Đồng Tháp; tạm trú phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) quen Thắng qua mạng xã hội. Sau đó, Thắng đến phòng trọ của chị Hằng chơi và ở lại vài lần. 

Ngày 11-8, chị Hằng đi công việc, còn Thắng ở lại phòng. Khi xong việc quay về, chị Hằng phát hiện đối tượng trộm tài sản gồm gồm, 1 xe tay ga hiệu Vision BKS 66F1-61287, 1 điện thoại Samsung và hơn 7 triệu đồng. Chị Hằng gọi điện thoại cho Thắng thì thuê bao không liên lạc được. Chị Hằng đã đến Công an phường Hiệp Bình Phước trình báo. Tiếp đó, chị liên hệ anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để nhờ hỗ trợ.

Sáng 20-8, sau nhiều ngày tìm kiếm, nhóm “Hiệp sỹ” Bình Dương nhận được tin báo đối tượng đang lẩn trốn ở phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Lúc này, anh Hải cùng đồng đội chia ra các tuyến đường ở phường 2 để tìm kiếm đối tượng.  Phát hiện được đối tượng, các anh âm thầm bám sát và gọi điện cho chị Hằng nhận diện. Ngay sau đó, các anh đã mời đối tượng về trụ sở Công an phường Hiệp Bình Phước để làm việc.

 Đối tượng bước đầu khai nhận đã trộm tài sản của chị Hằng. Thắng đã bán điện thoại của chị Hằng lấy tiền tiêu xài, còn xe Vision đối tượng đang đăng lên mạng rao bán.

Đ.Mừng-U.Niê
.
.
.