“Hiệp sỹ” liên tiếp bắt giữ kẻ trộm

Thứ Tư, 22/02/2017, 07:02
Ngày 21-2, cơ quan CSĐT TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ nghi can Võ Minh Hùng (26 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị L.T.L. (22 tuổi, ngụ Bình Phước; tạm trú phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) báo tin bị kẻ gian đột nhập vào phòng trọ lấy trộm điện thoại iPhone và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

“Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) cùng anh em trong đội tỏa ra nhiều hướng, tập trung vào các đối tượng nghiện ma túy ở các khu nhà trọ để tìm kiếm manh mối. 

Đến khoảng 11h ngày 20-2, do biết trước Hùng là đối tượng nghiện ma túy và thủ hung khí trong phòng, anh Hải cùng đồng đội đến phòng trọ ở khu phố 5 (phường Chánh Nghĩa) giả vờ gọi cửa để bất ngờ khống chế đối tượng.

Đối tượng bị “hiệp sỹ” bắt giữ.

Hùng cùng một cô gái đang sử dụng ma túy đá trong phòng trọ, thấy các “hiệp sỹ” xuất hiện, cô gái vội lấy bịch điện thoại (khoảng 10 chiếc điện thoại các loại) vứt vào đống rác phi tang. 

Cùng lúc này, Công an phường Phú Lợi, phường Chánh Nghĩa đã đến hiện trường và kiểm tra phòng trọ nơi Hùng thuê. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện bịch điện thoại cùng nhiều giấy tờ xe máy, tang vật khác (trong đó có điện thoại của chị L. bị mất trộm), dao, mã tấu, dụng cụ sử dụng ma túy đá được giấu trong phòng trọ.

Trước đó, ngày 19-2, các “hiệp sỹ” PCTP phường Phú Hòa cũng đeo bám hàng trăm kilômét bắt được nghi can Nguyễn Văn Lũy (47 tuổi, ngụ Long An) trộm cắp xe máy trên đường mang qua Campuchia bán, giao cho Công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) xử lý theo thẩm quyền.

Đ.Mừng
.
.