Bắt đối tượng trốn truy nã 11 năm về tội mua bán phụ nữ

Chủ Nhật, 19/05/2019, 10:17
Ngày 19-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tiến hành bắt và di lý đối tượng có lệnh truy nã sau 11 năm lẩn trốn về hành vi mua bán phụ nữ.

Đối tượng là Giàng Seo Sẻng (30 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), là đối tượng có lệnh truy nã số 4, ngày 11-2- 2009 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang về hành vi mua bán phụ nữ.
Đối tượng là Giàng Seo Sẻng.

Trước đó, vào khoảng tháng 5-2008, Giàng Seo Sẻng (khi đó đang sinh sống tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) đã cấu kết với Giàng Seo Dùng (trú tại huyện Bắc Hà, Lào Cai) và Giàng Seo Vảng (trú tại huyện Xín Mần, Hà Giang) lừa, đưa chị Cháng Thị Hầu (sinh năm 1986) trú tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần bán sang bên kia biên giới. Đến tháng 9-2008, nạn nhân được giải cứu về nước và tố cáo sự việc với cơ quan Công an.

Tháng 12-2008, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, tuy nhiên Giàng Seo Sẻng đã chạy trốn sang tỉnh Điện Biên sinh sống, còn Dùng và Vảng đã được đưa ra xét xử với mức án mỗi đối tượng 6 năm tù giam.

Hiện Cơ quan Công an đang hoàn tất các thủ tục để truy tố bị can Giàng Seo Sẻng theo quy định của pháp luật.


N.Lân - L.Nguyễn
.
.
.