Cắt trộm dây cáp điện ngầm rồi “vượt biên” sang Trung Quốc để trốn nã

Thứ Tư, 01/06/2016, 15:19
Cầm đầu một nhóm 8X, 9X, Bùi Sỹ Dân (26 tuổi ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng đồng bọn đã thực hiện 9 vụ cắt trộm cáp ngầm, 4.000 mét dây cáp, tổng thiệt hại cho hành vi phá hoại tài sản quốc gia lên đến 1,4 tỉ đồng. Khi nhiều đồng bọn bị bắt, và thảnh khẩn khai báo thì đối tượng Dân đã vượt biên sang Trung Quốc để trốn…


TAND TP. Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử vụ án “Hủy hoại tại sản quốc gia” do bị cáo Bùi Sỹ Dân và đồng bọn gây ra. Đặc biệt, vụ án cắt trộm cáp ngầm của Dân và đồng bọn đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi, đây không chỉ là vụ phá hoại tài sản và còn gián tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn mạng lưới thông tin, an ninh quốc gia.

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2013 đến tháng 4-2014, Bùi Sỹ Dân và 6 đối tượng khác ngụ cùng quê, đã bàn bạc với nhau đi cắt cáp dây điện ngầm ở các công trình thuộc địa bà TP. Đà Nẵng để bán lấy tiền tiêu xài.

Bùi Sỹ Dân tại Tòa 

Trong quá trình thực hiện, nhóm của Dân chuẩn bị đầy đủ các công cụ như xẻng, xà ben, dao rọc giấy và quần áo công nhân để ngụy trang. 

Khoảng 23 giờ, ngày 16-7-2013, nhóm của Dân dùng xe máy chở nhau lên núi Sơn Trà cắt cáp dây điện ngầm. Khi đến gần trạm kiểm lâm, cả nhóm lấy công cụ, phân công người cảnh giới rồi dùng xà ben, kìm cộng lực cắt được 350 mét dây điện. Sau đó, cả nhóm rọc bỏ phần vỏ dây điện để lấy lõi đồng bán được 12 triệu đồng.

Sau khi tiêu xài hết, đến ngày 29-8-2013, bằng thủ đoạn tương tự, cả nhóm lại lên núi Sơn Trà cắt trộm 3 đoạn dây điện bán được 7 triệu đồng. Ngày 28/12/2013, nhóm cắt thêm 900 mét dây cáp điện ngầm bán lại phế liệu với giá 20 triệu đồng.

Qua theo dõi, nắm rõ hành tung của nhóm trộm cắp trên, ngày 28-4-2014, Công an Quận Sơn Trà cho lực lượng mật phục gần Trạm phát sóng DRT (núi Sơn Trà). Tại đây, 2 đối tượng Đậu Xuân Hiệu (1988) và Nguyễn Văn Sơn (1989, cùng ngụ Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang rọc vỏ dây cáp đã cắt trộm, khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, nhưng chỉ bắt được Hiệu, còn Sơn trốn thoát. 

Tại cơ quan điều tra, Hiệu khai nhận đã cùng nhóm thực hiện 9 vụ cắt trộm cáp ngầm, tổng khoảng 4.000 mét dây, bán được 100 triệu đồng, trong đó, Hiệu có vai trò cầm đầu, phân công nhiệm vụ cho từng người. Tính tổng thiệt hại do hành vi hủy hoại tài sản của các đối tượng này gây ra lên tới hơn 1,4 tỉ đồng.

Ngày 23-3-2015, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên các bị cáo: Đậu Xuân Hiệu, 13 năm tù; Nguyễn Văn Sơn, 12 năm tù; Lường Văn Hưng 12 năm tù; Bùi Sỹ Ánh 3 năm và Bùi Sỹ Phương 2 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Riêng Dân, biết đồng bọn bị bắt đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn. Ngày 19-2-2016 Dân đã đến tự thú tại phòng Cảnh sát truy nã Công an TP.Đà Nẵng sau 2 năm trốn chạy. Ngày 30-5-2016, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Dân sau 2 năm hắn trốn tránh pháp luật. Tại Tòa, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Dân 8 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Hoài Thu
.
.
.