11 học sinh lớp 11 hủy hoại công trình quan trọng về ANQG

Thứ Năm, 08/03/2007, 20:25
Công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ 11 học sinh lớp 11 Trường THPT có hành vi cắt phá đường dây thông tin liên lạc. Hành vi của 11 học sinh này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn và gây thiệt hại lớn cho nhân dân và ngành Bưu điện...

Trước đó, ngày 21/2, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bắt được ổ nhóm này do Trịnh Văn Anh (17 tuổi, ở xã Vĩnh Phúc) cầm đầu.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng và những nơi mà bọn chúng đem tang vật đi tiêu thụ, Công an huyện Vĩnh Lộc đã thu được gần 200m dây cáp điện thoại các loại, gần 10kg lõi đồng và rất nhiều lưỡi sắt mà các đối tượng dùng để cắt phá đường dây thông tin liên lạc.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Văn Anh cùng đồng bọn khai nhận đã thực hiện 10 vụ cắt phá dây cáp điện thoại trên địa bàn. Các đối tượng trên đã phạm vào tội hủy hoại công trình, phương tiện quan trọng về ANQG

T.T.
.
.
.