Nóng bỏng cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào

Thứ Ba, 19/02/2019, 06:38
Hàng trăm kg ma túy đá bị phát hiện, hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp bị chặn đứng và nhiều đường dây ma túy bóc gỡ là minh chứng cho kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào của lực lượng Công an trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.


Điều đó cho thấy tội phạm ma túy trên tuyến biên giới này vẫn còn “nóng”, cuộc chiến chống tội phạm ma túy còn nhiều gian nan…

Bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn

Sau một thời gian dài theo dõi, mật phục, lúc 1h15 ngày 17-2, tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79 quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear (SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay - Lào) đi trên xe du lịch 9 chỗ ngồi mang biển kiểm soát Lào UN - 2645, có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn. 

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, đựng 294kg ma túy tổng hợp dạng đá. 

Theo cơ quan chức năng, do ban đêm, địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc nên một đối tượng nam giới đi cùng đối tượng Vangchueyang Briachear đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 294kg ma túy đá.

Đối tượng Vangchueyang Briachear khai, nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào. Sau đó, Vangchueyang Briachear cùng một người nam giới đi xe nói trên vào Việt Nam, dự định thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.

Đây là kết quả đấu tranh chuyên án rất công phu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Được biết, đây là số ma túy đá có trị giá trên 60 tỷ đồng được đưa từ Myanmar qua Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau đó sẽ đưa vào các tỉnh trong nước để tiêu thụ. Nếu trót lọt, “ông trùm” sẽ hưởng lợi từ 2 đến 3 lần. Đây cũng là số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh.

Cũng trong thời gian này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh phá thành công chuyên án bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1998), trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh; Đào Viết Sơn (SN 1992), trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ 10kg ma túy đá, 1.800 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 9 viên đạn (1 viên đã lên nòng), 2 quả lưu đạn và nhiều hung khí, tang vật liên quan.

Để quy hàng được các đối tượng, lực lượng Công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng đánh án, đối tượng và nhân dân. Nhất là vận động Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Anh Tuấn hạ vũ khí, đầu hàng lực lượng chức năng sau hơn 4 giờ cố thủ trong xe ôtô, sẵn sàng vũ khí để tử thủ.

Trước đó, ngày 23-1, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác của Cục Điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Anh (28 tuổi, trú tại xóm 12, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ 120 bánh heroin được giấu trong ôtô BKS 29A-09629. 

Nguyễn Văn Anh khai nhận được đối tượng Nguyễn Quốc Trung, 38 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thuê lái xe từ Viêng Chăn – Lào về Việt Nam. Ngay trong chiều cùng ngày, các mũi lực lượng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trung và 2 đối tượng trong đường dây này là Nguyễn Duy Quế (31 tuổi), trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An và Lê Thanh Tập (28 tuổi), trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trước đó chỉ 2 ngày, ngày 21-1, tại khu vực bờ sông thuộc thôn Đông Sơn, xã Sơn Bằng, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào gồm: Ka Pó Sồng (SN 1977), trú tại huyện XayChămPhon, tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Bay Heng Ma Son (SN 1980), trú tại huyện Xay ChămPhon, tỉnh Bôlykhămxay đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ trên 2.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy nói trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ, trong lúc đang giao dịch để bán ma túy thì bị bắt quả tang.

Cam go cuộc chiến chống ma túy trên tuyến biên giới…

Để phá thành công nhiều đường dây ma túy trên là sự bền bỉ, mưu trí, can trường của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy. Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, họ đã “nếm mật, nằm gai” không quản ngại gian khổ, hy sinh để bắt giữ, những kẻ gieo rắc “cơn lốc” ma túy, ngăn chặn những cái chết trắng. Đối mặt với tội phạm ma túy là đối mặt giữa sự sống và cái chết, sự liều lĩnh của tội phạm mang trong mình mầm bệnh HIV, sử dụng vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Với vị trí địa lý có đường biên giới trải dài, Hà Tĩnh được xem là địa bàn thuận lợi cho việc trung chuyển ma túy đi khắp nơi trong cả nước sau khi “hàng” được tập kết từ bên kia biên giới để tuồn về Việt Nam. Tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào diễn biến phức tạp. 

Qua đấu tranh nhiều vụ án thời gian qua cho thấy, các đối tượng tội phạm đã liên tục thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động, hóa trang, cất giấu chất ma túy trong hàng hóa, hành lý gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng. Tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Lào có yếu tố nước ngoài, trang bị vũ khí “nóng” ngày càng gia tăng. 

Một số đối tượng người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Lào cấu kết, móc nối với một số người Lào hình thành các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn với tính chất, phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và manh động hơn đã làm cho công tác phòng, chống ma túy gian nan hơn lúc nào hết.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, thời gian này, do các lực lượng chức năng đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới Tây Bắc, tội phạm có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực biên giới thuộc các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt phức tạp là địa bàn biên giới thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…

Cũng theo nhận định của lực lượng chức năng, tội phạm bên kia biên giới hình thành các tụ điểm tập kết ma tuý giáp biên giới và tìm mọi cách để đưa vào Việt Nam. Từ cửa khẩu, đi trong xe, giấu trong xe đến cõng hàng qua biên giới. Do vậy, phải phát hiện từ sớm, từ xa và phải đánh trúng được các tụ điểm từ bên kia biên giới.

Trước thực trạng đó, các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan và các lực lượng khác ở Hà Tĩnh đã chủ động nắm tình hình tội phạm ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm; nghiên cứu phân tích, đánh giá tình hình để tập trung giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy; cách phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy bằng nhiều nội dung, hình thức sâu rộng phù hợp đối với từng đối tượng...

Thượng tá Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Hà Tĩnh cho biết: Để ngăn chặn tội phạm ma túy, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật, tham gia phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ma túy. Tại khu vực biên giới làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới hiểu và không bị lôi kéo vào việc vận chuyển ma tuý thuê để lấy tiền.

Chiều 18-2, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh  đã biểu dương những thành tích đạt được của Ban chuyên án do Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì đã đạt được. Các lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, có phương án, kế hoạch phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Có sự phối kết hợp tốt giữa các lực lượng nghiệp vụ, Bộ Công an; Công an, Biên phòng, Hải quan, trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBD tỉnh Hà Tĩnh đã thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh, 100 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, 50 triệu đồng cho Hải quan Hà Tĩnh, lực lượng tham gia đánh án của Bộ Công an 50 triệu đồng; đồng thời trao Bằng khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
Lý Nhung - Anh Cường
.
.