Tăng cường hợp tác phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào

Thứ Tư, 26/12/2018, 14:01
Sáng 26-12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban về Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy lần thứ 12 giữa Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Quốc phòng Việt Nam với Cục phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào.


Dự Hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP; Thượng tá Inpong Chanthavongsa, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào.

Tại Hội nghị đã thông qua Biên bản ghi nhớ lần thứ 12.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2018, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung trên các tuyến Pa Hốc/Mường Lay/Phong Xa Lỳ - Na Ư của tỉnh Điện Biên; Pa Háng-Huổi Hiềng/Sốp Bâu/Hủa Phăn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Noọng Hét/Xiêng Khoảng – Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An; Lạc Xao/Bô Ly Khăm Xay Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh; Đen Sa Văn/Sa Vẳn Na Khệt-Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị… 

Với nhiều đường dây vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp (MTTH) số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia có sự tham gia của các đối tượng thuộc nhiều quốc tịch. Ma túy chủ yếu từ “Tam giác vàng” được các đối tượng vận chuyển qua Lào vào Việt Nam và đi nước thứ 3 tiêu thụ. Đáng chú ý, đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí nóng gia tăng; lượng MTTH do BĐBP bắt giữ trên tuyến Việt Nam – Lào tăng mạnh.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, các lực lượng phòng, chống ma túy 10 tỉnh biên giới Việt Nam – Lào đã tổ chức 255 đợt tuần tra song phương dọc biên giới; triệt phá 17 tụ điểm phức tạp; xác lập, tổ chức đấu tranh thành công 98 chuyên án, bắt giữ 4.254 vụ với 5.768 đối tượng, thu giữ 496,91 kg heroin, 584 kg ma túy tổng hợp và 560.335 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện tài sản khác.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các lực lượng đã trình bày báo cáo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của 3 cục và báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương hai nước có chung đường biên giới của Việt Nam- Lào; các bên cũng đã trao đổi về tình hình, kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ lần thứ 11, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm ma túy thời gian qua; cập nhật các thông tin về các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng truy nã, đồng thời đề ra các nội dung hợp tác, những kiến nghị mang tính chiến lược trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Minh Hiền
.
.