Bị bắt quả tang cùng 26 bánh heroin giấu trong hành lý

Thứ Tư, 01/05/2019, 16:10
Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và BĐBP tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Chu Văn Ninh cùng 26 bánh heroin giấu trong hành lý xách tay khi đang ngồi trên xe khách chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn. 

Ngày 1-5, Công an tỉnh (CAT) Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy – CAT Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn vừa khám phá thành công giai đoạn 1 của chuyên án ma túy, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia, bước đầu đã bắt giữ 4 nghi phạm, thu 26 bánh heroin.

Chu Văn Ninh bị bắt quả tang cùng 26 bánh heroin giấu trong hành lý ngồi trên xe khách.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h30 ngày 27-4, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CAT Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và  BĐBP tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Chu Văn Ninh (SN 1985, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cùng 26 bánh heroin giấu trong hành lý xách tay khi đang ngồi trên xe khách chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn. 

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Vương Văn Trưởng (SN 1974) và Hứa Viết Chấn (SN 1972), cùng trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Đến chiều 30-4, tiếp tục bắt giữ một mắt xích quan trọng khác trong đường dây đó là đối tượng Vương Văn Bạo (SN 1979, trú tại Đắk Mil, Đắk Nông). Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Hà Anh
.
.
.