Khen thưởng các đơn vị khám phá vụ vận chuyển 20 bánh heroin

Thứ Tư, 10/04/2019, 16:35
Ngày 10-4-2019, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn do Đông chí Nguyễn Công Trưởng – Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã trao thưởng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn có thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu tang vật 20 bánh heroin.

Chuyên án được xác lập thông qua việc thực hiện quy chế phối hợp tổ chức đấu tranh chuyên án chung giữa Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Công an tỉnh Lạng Sơn. 

Qua hội đàm, trao đổi thông tin tội phạm về các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam sang Trung Quốc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh làm rõ đối tượng liên quan.

Các đơn vị, cá nhân được khen thưởng.

Sau một thời gian áp dụng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội. Hồi 14h30'', ngày 1-4-2019, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Lâm (SN 1974, trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) khi đang trên xe khách di chuyển hướng Hà Nội - Lạng Sơn, tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin.

Đối tượng đối tượng Hoàng Thị Lâm tại cơ quan điều tra.
Tang vật thu giữ.

Khám xét chỗ ở của đối tượng thu giữ 310 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Đối tượng Lâm đã móc nối với các đối tượng người Trung Quốc để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc đưa về Lạng Sơn rồi đem sang Trung Quốc tiêu thụ. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng đã biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Lạng Sơn, đã góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm ma túy trên biên giới. Đồng thời trao thưởng nóng 60 triệu đồng cho 06 tập thể đã trực tiếp tham gia chuyên án, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Phòng ngoại tuyến, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Chi Lăng.               

Nguyễn Thái – Việt Dũng
.
.