Bắt "bà trùm” thủ súng, lựu đạn buôn bán ma túy giữa trung tâm Hà Nội

Thứ Tư, 14/09/2016, 20:07
Một vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Thủ đô Hà Nội vừa được Công an quận Đống Đa phát hiện, triệt phá. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3kg ma tuý đá; 5.376 viên ma tuý tổng hợp; 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn và 1 quả mìn tự chế…

Chiều 14-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị vừa triệt phá vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt giữ 2 đối tượng.

Đó là Nguyễn Thị Hồng Hải (45 tuổi), hộ khẩu thường trú số 3/62/63 ngõ Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; chỗ ở phòng 12B03 T11 khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trịnh Tuấn Anh (34 tuổi), trú số 7A/3/89 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.

"Bà trùm” Nguyễn Thị Hồng Hải cùng số ma tuý đá bị thu giữ.

Từ “người vận chuyển” ma tuý trên xe taxi

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 8-2016 Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa nhận được nguồn tin về một đối tượng tên Hải, quê ở Hải Phòng thuê nhà tại  khu đô thị 458 Minh Khai, thường xuyên cung cấp ma tuý cho một số đối tượng trên địa bàn quận Đống Đa để sử dụng.

Đối tượng cung cấp và vận chuyển ma tuý Trịnh Tuấn Anh.

Quá trình điều tra, Công an quận xác định nguồn ma tuý mà đối tượng Hải nhập về là từ Hải Phòng và Lạng Sơn. Việc giao nhận ma tuý thường diễn ra vào buổi tối hoặc nửa đêm, phương tiện sử dụng vận chuyển ma tuý thường là taxi…

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 21h15 ngày 9-9, Tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang đối tượng Trịnh Tuấn Anh xuất hiện tại khu vực đô thị, cầm theo 1 túi xách đi từ trên nhà đối tượng Hải xuống, lên xe taxi giao hàng cho đối tượng khác.

Ma tuý đá, hồng phiến và ma tuý tổng hợp mới có ký hiệu “Chanel”.

Kiểm tra túi xách du lịch màu đen vàng mà Tuấn Anh cầm, cơ quan chức năng phát hiện 1 túi nilon màu đen chứa 4 túi tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Tiến hành giám định số tinh thể màu trắng thu giữ của Tuấn Anh lực lượng chức năng xác định đây là ma túy tổng hợp dạng đá (methaphetamin), có tổng trọng lượng 981,26g. Qua đấu tranh tại chỗ, Tuấn Anh khai là đồng hương Hải Phòng với Hải, chuyên cung cấp ma tuý cho Hải và vận chuyển ma tuý đi bán.

Kho vũ khí quân dụng, mìn, lưu đạn của Hải.

Phát hiện “bà trùm” với kho súng ống, lựu đạn

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Hải. Qua đó, đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn; 1 khẩu súng trường thể thao; 7 viên đạn của súng ngắn; 7 viên đạn của súng bắn đạn cao su; 11 viên đạn đồng; 52 viên đạn súng thể thao.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 hộp kim loại có dòng chữ “DAUISA” bên trong chứa 2 quả nổ dạng “lựu đạn”; 1 khóa số 8; 21 túi nilon trong có tinh thể màu trắng dạng ma túy đá; 4.692 viên nén màu hồng dạng ma túy tổng hợp hồng phiến; 682 viên nén màu xám có ký hiệu Chanel; 1 cân điện tử; 2 túi nilon trong có tinh thể màu trắng nghi ma tuý đá; 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại, Ipad…

Tổ công tác đã niêm phong số đồ vật, tài sản trên và đưa toàn bộ tang vật và các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an làm việc. Qua giám định sơ bộ, số ma túy đá thu giữ trong phòng ở của Nguyễn Thị Hồng Hải có tổng trọng lượng hơn 2kg, số còn lại là ma tuý tổng hợp.

Số ma tuý được Tuấn Anh giấu dưới khe ghế trước của xe taxi.

Hải khai nhận số ma túy là do Hải mua về để chia lẻ ra bán lại cho những con nghiện. Đối với mìn, lựu đạn, 2 khẩu súng và số đạn được xác định là vũ khí quân dụng Hải mua của một đối tượng tại Hải Phòng và mang về phòng cất giữ.

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Tuấn Anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Hồng Hải có chồng cũ nghiện ma tuý, đang chấp hành án tại trại giam. “Bà trùm” này có tới 6 con…

Thiếu tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa: Hải là chủ đường dây, chuyên cung cấp ma tuý tổng hợp trên địa bàn Hà Nội với lượng ma tuý tương đối lớn. Đối tượng thường sử dụng việc giao hàng bằng phương tiện taxi để tránh bị phát hiện; đồng thời chuẩn bị nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm như lựu đạn, mìn để phòng thân và chống đối lại khi bị cơ quan chức năng bắt giữ. Mục đích đối tượng thuê nhà ở một khu đô thị giữa trung tâm Hà Nội để buôn ma túy là bởi nơi đây việc ra vào, giám sát an ninh khá kiên cố. Để xâm nhập vào nhà đối tượng phải qua nhiều lớp an ninh của toà nhà, xung quanh nhà đối tượng cũng gắn rất nhiều camera quan sát.
Quỳnh Vinh
.
.
.