Dẫn giải tên trùm ma túy mua bán 350 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Thứ Ba, 13/09/2016, 22:19
Tối 12-9, tổ công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an tỉnh Điện Biên sẽ di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, tham gia đường dây mua bán 350 bánh heroin từ Lào về Việt Nam.


20h ngày 12-9, Tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cùng nhóm PV Báo CAND xuất phát từ trụ sở Bộ Công an đến sân bay quốc tế Nội Bài. Theo kế hoạch, trong tối 12-9, tổ công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an tỉnh Điện Biên sẽ di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, tham gia đường dây mua bán 350 bánh heroin từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin về việc Công an tỉnh Điện Biên triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Theo Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Điện Biên, đầu năm 2016, quá trình rà soát các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, các trinh sát đã lần theo những thông tin mỏng manh về sự ẩn náu của ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Tòng Văn Kiên.

Lệnh truy nã đối tượng Tòng Văn Kiên.

Lật lại hồ sơ vụ án cho thấy, chiều tối ngày 4-5-2013, tại địa bàn Tổ 6, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ,  tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Tòng Thị Lan, 22 tuổi và Lò Văn Tới, 19 tuổi, cùng trú tại Đội 5, xã Thanh Yên, Điện Biên khi đang vận chuyển 40 bánh heroin ra bến xe khách gửi đi Lạng Sơn tiêu thụ.  

Tổ công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên dẫn giải đối tượng tại sân bay quốc tế Nội Bài (đối tượng mặc áo phông nâu đứng thứ 3 từ bên trái ảnh)

Trong 2 năm trời, ròng rã đi rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, từ những mắt xích đầu tiên, quá trình lấy lời khai các đối tượng, thu thập chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 13 đối tượng và xác định các đối tượng trong đường dây đã mua bán, vận chuyển 350 bánh heroin. Công an tỉnh Điện Biên xác định đối tượng Tòng Văn Kiên là kẻ chủ mưu, cầm đầu, đã nhiều lần truy bắt đối tượng nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng Công an tiến hành lấy lời khai ban đầu của đối tượng truy nã Tòng Văn Kiên (đối tượng mặc áo phông nâu, ngồi đầu tiên bên phải ảnh).

Lật lại hồ sơ vụ án, các trinh sát đã dựng lại toàn bộ quá trình hoạt động, các mối quan hệ của Tòng Văn Kiên và nắm được thông tin rằng trùm ma túy đang ẩn náu bên Lào, sống với người tình mới, có khả năng vẫn tiếp tục buôn bán ma túy.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, đại diện Công an Việt Nam đã trao đổi thông tin với lực lượng chức năng thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào lên kế hoạch xác minh, truy bắt đối tượng tại khu vực tỉnh Luông Nậm Thà, Lào.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao hồ sơ, đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Điện Biên (đối tượng mặc áo phông nâu đứng thứ 3 từ bên phải ảnh sang).

Ngày 9-9, đoàn công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã sang Lào trao đổi thông tin về phòng, chống tội phạm; tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Tòng Văn Kiên từ Lào về Việt Nam. Tối 12-9, đối tượng đã được tổ công tác di lý về đến sân bay quốc tế Nội Bài và làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Điện Biên.

Ngay trong đêm, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên không quản ngại đường xá xa xôi,  vượt 500km đường rừng núi tiếp tục hành trình di lý đối tượng từ Hà Nội về Điện Biên để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến việc bắt giữ thành công đối tượng, Tổng cục Cảnh sát đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Tòng Văn Kiên.

Hiếu Quỳnh
.
.
.