Lãnh đạo một số doanh nghiệp làm chậm tiến độ cổ phần hóa

Thứ Năm, 31/12/2015, 09:09
quá trình tái cơ cấu, tiến độ cổ phần hóa DNNN và thoái vốn còn chậm; trong đó có nguyên nhân chủ quan do vướng mắc về cơ chế và nhận thức của một bộ phận cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu ở nhiều DN

Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 12-2015, đã cổ phần hóa thêm 173 doanh nghiệp (DN), nâng số DN được cổ phần hóa từ năm 2011 đến nay là 422 DN, đạt 78% kế hoạch; đã thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán; ngân hàng, tài chính; bảo hiểm; bất động sản và quỹ đầu tư) là 4.975 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu, tiến độ cổ phần hóa DNNN và thoái vốn còn chậm; trong đó có nguyên nhân chủ quan do vướng mắc về cơ chế và nhận thức của một bộ phận cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu ở nhiều DN, chưa hiểu đúng ý nghĩa quan trọng và các lợi ích mang lại của việc tái cơ cấu DN đối với phát triển kinh tế, xã hội, nên chưa thật sự quan tâm, tập trung triển khai.

H.A.
.
.
.