Mỹ lại tiếp tục bắn rơi máy bay Syria

Thứ Ba, 20/06/2017, 21:37

Không quân Mỹ lại tiếp tục tấn công lực lượng quân đội Syria hôm 20-6.

Một máy bay chiến đấu F-15E Không quân Mỹ đã bắn rơi một máy bay quân sự Syria ở gần tỉnh At Tanf, 2 quan chức Lầu Năm Góc xác nhận với hãng tin CNN.

Máy bay chiến đấu F-15 Không quân Mỹ

Máy bay của Syria bị bắn rơi lần này là một máy bay không người lái Shahed 129 do Iran sản xuất được trang bị bom, tên lửa và “lọt vào” tầm bắn của quân đội Mỹ, theo CNN.

Một quan chức quân đội Mỹ cho biết Shahed 129 bị bắn rơi vì “biểu hiện mối đe dọa”.

Vào đầu tháng 6, Không quân Mỹ cũng bắn rơi một máy bay không người lái Shahed 129 của quân đội Syria khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Shahed 129 có thể mang tới 8 loại vũ khí dẫn đường chính xác, được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định và di động. Máy bay hoạt động trong tầm 1.700 km, phạm vi truyền dữ liêu trinh sát không gian (LOS) đến 200 km.

Máy bay không người lái Shehed 129 của Iran

Nó có thể bay liên tục trong 24 giờ, độ cao tối đa lên đến 7 km, và khả năng giám sát ở bán kính hơn 2 km.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi một máy bay chiến đấu F/A-18 bắn rơi một máy bay của Syria sau khi tấn công Lực quân đội Syria Tự do, phe đối lập được Mỹ ủng hộ và phiến quân IS quanh khu vực Tabqah, miền Bắc Syria.

Trúc Phạm
.
.
.