Hộp thư bạn đọc báo CAND từ 28-5 đến 3-6

Thứ Hai, 06/06/2016, 08:26
Trong tuần, từ ngày 28-5 đến ngày 3-6, Báo Công an nhân dân đã tiếp nhận 22 đơn thư của bạn đọc và 4 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo Công an nhân dân tiếp tục chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết:


Ông Nguyễn Quý Tiến, ở tổ dân phố An Thái, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Lại Mạnh Dũng, ở thôn Hoà Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bà Nguyễn Thị Lý, ở thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Đỗ Văn Tuấn, ở thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ông Lê Quốc Thiên, ở ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Thìn, ở số 35 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Ông Lê  Đình Hào, ở tổ 18A, phố Minh Hà, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ông Phạm Ngọc Anh, ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Chiến, ở số D6/179B, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Út, ở ấp Cơi 6A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ban PL - BĐ
.
.
.