Hộp thư bạn đọc Báo CAND số 3910

Chủ Nhật, 10/04/2016, 11:03
Trong tuần, từ ngày 2-4 đến ngày 8-4 Báo CAND đã tiếp nhận 11 đơn thư của bạn đọc và 3 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo CAND tiếp tục chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết:

- Ông Vũ Hồng Tuấn và một số hộ dân ở số 12, ngõ 82, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Ông Đỗ Văn Lý ở thôn 1, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Đặng Hưng ở Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Ông Phạm Bảo Hớn, ông Vũ Khắc Thiện ở số 7, khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm ở số 9, phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Ngọc Niêm ở số 19, tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Trọng Lạng ở thôn Triều Thôn, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Bà Hoàng Thị Thục ở khu 3B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

- Ông Phan Tuấn Vũ ở số 16, đường Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Bà Hoàng Thị Hương ở thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ban PL- BĐ
.
.
.